Sáng 18/7, phát biểu tại hội nghị do Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã "thành công tốt đẹp".
Tổng bí thư nêu rõ, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, đồng thời có không ít khó khăn. Cụ thể, tình hình hạn hán nghiêm trọng ở miền Trung và Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, sự cố hải sản chết bất thường ở một số tỉnh ven biển miền Trung, sự chống phá của các thế lực thù địch..., đã gây không ít khó khăn cho công tác bầu cử.
Tổng bí thư nhấn mạnh, trước mắt cần chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 14, một kỳ họp quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định công tác nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021; cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 và một số nội dung quan trọng khác.
Tại hội nghị, ông Lê Đình Sơn (Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh) nói sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, môi trường, an ninh, kinh tế đối ngoại của tỉnh. Cán bộ Hà Tĩnh từ cấp tỉnh đến cấp phường xã đã trải qua nhiều ngày thường xuyên, liên tục gắn bó chặt chẽ với nhân dân, giải quyết các khó khăn để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng quy trình. Kết quả Hà Tĩnh là một trong những địa phương có cử tri đi bầu cao của cả nước, với tỷ lệ 99,72%.
Hội nghị toàn quốc của Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: L.H |
Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Đến nay Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành xong việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội đồng bầu cử quốc gia đã thận trọng trong xem xét, xác nhận tư cách đại biểu, có biểu quyết bằng phiếu, kết quả không công nhận tư cách 2 đại biểu (ông Trịnh Xuân Thanh, Hậu Giang và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Hà Nội). Như vậy, có 494 đại biểu trúng cử, được công nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14. Cả nước có 3.907 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 25.180 đại biểu HĐND cấp huyện, 292.305 đại biểu HĐND cấp xã được công nhận đủ tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.
Cơ cấu kết hợp của đại biểu Quốc hội khoá 14 Đại biểu là người dân tộc thiểu số: 86 người (17,30%); Phụ nữ: 133 người (26,80%); Đại biểu là người ngoài Đảng: 21 người (4,20%); Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 71 người (14,30%); Đại biểu Quốc hội khóa XIII tái cử khóa XIV có 160 người (32,30%); Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu là 317 người (63,90%); Đại biểu tự ứng cử: 2 người (0,4%). Về trình độ: Trên đại học có 310 người (62,50%); đại học: 180 người (36,30%); dưới đại học: 6 người (1,20%). |
V.V.Thành