Đài phát thanh huyện Xuân Trường (Nam Định) nặng 650 tấn. "Thần đèn" xứ bắc Đỗ Quốc Khánh dự kiến trong gần chục ngày sẽ di dời được khoảng gần 70 m. |
Mặt sau của tòa nhà. Theo ông Khánh, 3 năm trước, tòa nhà này đã được một 'thần đèn' khác di dời bằng con lăn tự do. Tuy nhiên, sau khi dời được 30 m, người này đã phải dừng lại do tòa nhà bị sa lầy. |
Hệ thống plăng xích thường được ông Khánh sử dụng tại các công trình di chuyển, chỉnh nghiêng... tòa nhà. |
Tại Đài phát thanh huyện Xuân Trường (Nam Định), lần đầu tiên vị 'thần đèn' xứ Bắc đưa gần 60 khung sắt có hình con rùa để di chuyển. Mỗi dụng cụ như thế này có thể đỡ được 50-70 tấn. Sau hơn 2 ngày chạy, một số bánh xe con rùa đã bị vỡ. |
Công nhân hàn lại bánh xe con rùa. |
Những xi lanh thủy lực hỗ trợ đẩy tòa nhà đi. |
Hệ thống mô tơ đưa vào sử dụng tại công trình. |
Để tòa nhà không bị nứt, cân bằng khi di chuyển, ông Khánh đã cho công nhân đổ hệ thống giằng bằng bê tông xuyên qua các bức tường. |
Những người dân sống quanh Đài phát thanh huyện Xuân Trường cho biết, vị 'thần đèn' 3 năm trước chỉ di chuyển tòa nhà bằng cây dừa, dây chạc... Riêng ông Khánh sử dụng hệ thống dây cáp để điều khiển tòa nhà chạy theo đúng hướng. |
Quan sát, kịp thời điều chỉnh khi tòa nhà di chuyển lệch hướng. |
Chiều 11/1, vị 'thần đèn' Khánh chỉ huy tại công trường.... |
Sau hơn 2 ngày, tòa nhà đã di chuyển được 15,5 m. Người công nhân này ngắm nhìn những thành quả mà những người thợ ở công ty xử lý lún nghiêng đã làm được và hy vọng... |
Tòa nhà sẽ được xoay 180 độ vào đúng móng mới sau Tết Kỷ Sửu trên diện tích gần 1.000 m2 bằng một trụ bê tông. |
Tuấn Anh