Thủ tướng trả lời báo chí tại Quốc hội. Ảnh: P.V. |
Theo Thủ tướng, đến sáng nay, cá nhân ông chưa nhận được yêu cầu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. "Nếu đại biểu nào có yêu cầu, tôi sẵn sàng trả lời".
Thủ tướng cho biết, các chất vấn dành cho Chính phủ nhiệm kỳ này tập trung vào 4 nhóm vấn đề. Thứ nhất là giá cả leo thang. Thứ hai là giải pháp tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo. Thứ ba là việc khắc phục hậu quả, chăm lo đời sống nhân dân sau lũ lụt. Thứ tư là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh.
"Mong muốn của Chính phủ là tất cả chất vấn đều được trả lời, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác. Do đó, bộ trưởng nào cũng muốn phát biểu những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Về phía Chính phủ, đã có 9 bộ trưởng đăng ký trả lời", Thủ tướng nói.
Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến dành hơn 2 ngày (chiều 16/11, ngày 17/11 và ngày 19/11) cho hoạt động chất vấn. Theo Thủ tướng, vì thời gian không cho phép, nên có thể chỉ 6 bộ trưởng đăng đàn.
Theo nguồn tin của VnExpress, các bộ trưởng dự kiến trả lời chất vấn là Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngày 19/11, lãnh đạo Chính phủ dự kiến đăng đàn "chốt" lại phiên chất vấn.
Cũng trong hôm nay, Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN đã gửi tới các đoàn đại biểu Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi Quốc hội.
Theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc VN, sự cố sập nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ; sập trụ sở làm việc của Viện khoa học xã hội ở TP HCM là những cảnh báo về chất lượng công trình. Cử tri đề nghị Chính phủ sớm kết luận, xử lý vụ cầu Cần Thơ, chăm lo cho gia đình nạn nhân bị nạn về đời sống, việc làm và học hành của con em họ.
Nhiều cử tri cũng băn khoăn, lo lắng trước đề xuất tăng học phí, viện phí, và những biểu hiện thương mại hoá trong giáo dục, y tế. Nhà nước không nên cổ phần hoá, tư nhân hoá bệnh viên công, trường học công mà cần phải tăng cường đầu tư ngân sách cho phát triển y tế, giáo dục công; xây thêm bệnh viện và nâng cấp bệnh viện công, trường học công để cho người nghèo có điều kiện chữa bệnh, học hành.
Về vấn đề giao thông, theo cử tri, Chính phủ cần có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, triệt để, giải quyết có hiệu quả tình trạng tai nạn giao thông, ùn tắc ở các thành phố lớn.
Theo Mặt trận tổ quốc, phòng chống tham nhũng, tiêu cực luôn được cử tri cả nước quan tâm, nhưng nhìn vào tình hình thực tế hiện nay chưa có kết quả rõ ràng như mong muốn. Ít đơn vị, địa phương tự phát hiện và xử lý tiêu cực tại đơn vị, địa phương mình. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ án đã kết luận; điều tra kết luận, xử lý tiếp các vụ án mới phát sinh, nhất là vụ tiêu cực tại Ban quản lý đề án 112…
Việt Anh