Hầm bê tông chìm chứa nguồn phóng xạ iridium 192, sát phòng làm việc của Apave. |
Giáo sư Vương Hữu Tấn, Trưởng ban An toàn bức xạ cho hay, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có quyết định xử lý tiếp theo với Công ty TNHH Alpha NDT, sau khi có kết luận của tỉnh Khánh Hòa. Theo Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ, tất cả các khâu từ nhập khẩu đến sử dụng nguồn phóng xạ phải đăng ký và cấp phép. Đơn vị vi phạm có thể bị xử lý hành chính, thậm chí đình chỉ hoạt động.
Cũng trong chiều qua, cơ quan chức năng xác định số người có khả năng bị nhiễm xạ và cần theo dõi là 23 gồm 14 người của Alpha (do vận hành máy gặp sự cố), và 9 của Apave (nằm nghỉ gần nguồn phóng xạ bị rơi). Tuy nhiên có tới 60 người, của cả Apave và các phòng kỹ thuật của Vinashin làm đơn tập thể đòi Alpha có trách nhiệm bồi thường cho họ.
Phía Apave cũng đang xúc tiến mời luật sư hỗ trợ trong việc đòi bồi thường thiệt hại. Họ còn gửi văn bản tới các cơ quan chức năng yêu cầu được tham gia các buổi họp đánh giá sự cố.
Giám đốc Alpha Lê Xuân Hưng cho biết, 14 công nhân của công ty bị nhiễm xạ đã được chuyển làm việc khác. Còn phía Apave điều động cán bộ kỹ thuật từ nơi khác tới thay thế những nhân viên đang được nghỉ kiểm tra sức khỏe.
Thỏi kim loại iridium 192 hiện vẫn nằm trong hầm bê tông. Các cơ quan chức năng đã xác định rõ hoạt độ phóng xạ là gần 43 curie (nguồn ban đầu 60 curie, nhưng sau hơn 2 tháng sử dụng tự phân rã, giảm hoạt độ). Alpha dự kiến chuyển thỏi iridium 192 này lên Đà Lạt hôm qua (các chuyên gia của Viện Nguyên tử đưa vào vị trí an toàn trong chiếc ống phóng tia của máy chụp gamma) nhưng không thực hiện được do chưa được cấp giấy phép di chuyển. Theo ông Đặng Thanh Lương, Phó ban An toàn bức xạ, Alpha chỉ được cấp giấy phép sau khi cơ quan chức năng kiểm tra an toàn các thiết bị bảo vệ nguồn phóng xạ (container).
Nghĩa Nhân