Mùa tuyển sinh năm nay, ĐH Sư phạm TP HCM nhận được 15.000 hồ sơ, giảm khoảng 9.000 bộ so với năm ngoái. Đa phần hồ sơ mà đại học này nhận được là của TP HCM. Nếu năm ngoái, Thanh Hóa, Nghệ An có số thí sinh đăng ký vào Sư phạm TP HCM đông nhất (khoảng 1.000 bộ) thì
nay, mỗi tỉnh chỉ có khoảng hơn 100 hồ sơ. Thậm chí, tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng... chỉ có vài bộ.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu khiến thí sinh không mặn mà với ngành sư phạm là cơ hội việc làm sau khi ra trường khó. Ảnh: Hải Duyên. |
Trưởng phòng đào tạo ĐH Sư phạm TP HCM Tạ Quang Lâm cho biết, nhìn chung số hồ sơ ở khối C, ngành mầm non, giáo dục thể chất giảm nhiều. "Các em đang có tâm lý sợ thi vào sư phạm vì áp lực công việc, trách nhiệm của giáo viên ngày càng cao. Trong khi quyền lợi và chế độ thì cắt giảm. Gần đây, các chế độ miễn giảm học phí cũng không còn được ưu tiên cho sư phạm nên cũng tác động đến việc chọn trường của các em", ông Lâm nói.
Còn Phó phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở GD&ĐT Lâm Đồng Trần Hải thì cho biết, đa phần các em có nhu cầu theo ngành sư phạm đều chọn hệ cao đẳng thuộc ĐH Đà Lạt. Năm nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng hơn 30.000 hồ sơ, thí sinh chủ yếu đăng ký nhiều vào các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ.
Theo ông Hải, lượng giáo viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khá ổn định, những người về hưu không đáng kể trong khi sinh viên ra trường hàng năm nhiều. Điều này làm cho các em ra trường không kiếm được việc làm. Từ đó, sư phạm không còn sức hút nhiều so với các ngành khác. "Chỉ những em thực sự đam mê nghề giáo và có học lực khá mới theo học. Thường đầu vào của sư phạm cũng cao hơn các ngành khác khoảng 2 điểm", ông Hải lý giải.
Ghi nhận tại một số sở giáo dục khu vực miền Trung, lượng hồ sơ đăng ký vào các ngành sư phạm của các ĐH ở thành phố lớn hay địa phương cũng trong tình trạng tương tự.
Theo số lượng thống kế, lượng hồ sơ tuyển sinh ở khu vực phía Nam cũng giảm mạnh theo tình hình chung cả nước.
Dẫn đầu là TP HCM với gần 150.000 bộ, giảm 10.000 hồ sơ so với năm ngoái. Trong đó ĐH Sài Gòn thu hút lượng thí sinh đông nhất với 18.000 bộ, tiếp đó là CĐ Kinh tế đối ngoại đạt 10.000 hồ sơ. Còn tại các tỉnh ĐBSCL, Cần Thơ đứng đầu với hơn 22.000 hồ sơ. Trong đó, ĐH Cần Thơ thu hút 18.000 bộ, cho thấy thí sinh có xu hướng chọn trường địa phương theo học.
Hải Duyên