Sáng nay, ở Nhà văn hóa Thanh Niên, thí sinh Nguyễn Hữu Đạt cứ đứng ngồi không yên chờ lấy phiếu báo điểm để kịp thời nộp hồ sơ xét tuyển vào NV2. Đạt cho biết, em vừa thi vào ĐH Giao thông vận tải, ngành Cầu đường nhưng chỉ đạt 15,5 điểm (điểm chuẩn của ngành này là 20 điểm). Năm nay, trường ĐH GTVT lại không tuyển NV2 hệ Đại học mà chỉ tuyển NV2 vào hệ Cao đẳng.
Tuy điểm số không cao nhưng với mong muốn vào ĐH, Đạt vẫn cố lục tìm trên các website tuyển sinh, trên báo chí về các thông tin xét tuyển NV2 ở các trường khác. Nhưng "càng xem thì càng nhức đầu. Nào là điểm sàn, nào là điểm chuẩn rồi đến chỉ tiêu xét tuyển... cứ rối mù. Hy vọng thật mong manh" - Đạt than thở.
Mặc dù điểm sàn vào NV2 được xem là thấp, nhưng theo các cán bộ ngành giáo dục, "cánh cửa" này không dễ "lọt" chút nào vì các trường xét lấy chỉ tiêu theo thang điểm từ trên xuống. Hiện các thí sinh trượt NV1 nhưng trên điểm sàn đang nháo nhào chọn ngành để nộp hồ sơ nguyện vọng hai NV2 ngay sau khi các trường ĐH bắt đầu nhận đơn xét tuyển.
Ông Tạ Quang Lâm, Trưởng phòng đào tạo ĐH Sư phạm, cho biết, điểm chuẩn NV2 tuy có thể được xem là thấp nhưng nếu muốn trúng tuyển được vào trường, thí sinh phải có điểm số cao hơn điểm sàn ít nhất là 2 điểm mới có hy vọng. Trước khi nộp hồ sơ xét tuyển NV2, ngoài việc xem xét kết quả thi của mình có hy vọng vào trường hay không, điều quan trọng mà thí sinh phải chú ý đến là chỉ tiêu của ngành nộp hồ sơ là bao nhiêu, còn nhiều hay ít để dự đoán trước cơ hội vào trường của mình.
Ông Huỳnh Kim Sơn, Phó phòng đào tạo ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM lại cho rằng, hiện tại không thể nói chính xác khả năng vào NV2 của ngành nào nhiều hy vọng hơn ngành nào. Dựa vào điểm chuẩn, điểm sàn, chỉ tiêu cũng không thể dự đoán trước cơ may vào trường của thí sinh.
Theo ông Sơn, nhiều ngành có điều kiện xét NV2 rất lý tưởng như: có chỉ tiêu lấy vào cao, điểm sàn vừa phải nhưng nếu lượng thí sinh nộp đơn vào xét tuyển nhiều thì cơ hội vào ĐH sẽ "hẹp" lại. Ngược lại, có những ngành, chỉ tiêu thấp, điểm xét tuyển cao nhưng ít thí sinh đăng ký xét tuyển thì vẫn được xem có nhiều hy vọng hơn những ngành khác. Vì lý do đó, một điều thí sinh cần lưu ý là phải thường xuyên liên lạc với phòng phụ trách tuyển sinh trường mình nộp đơn để cập nhật đủ thông tin về lượng thí sinh đăng ký xét tuyển.
Hơn nữa, thí sinh cũng không cần vội vàng khi đăng ký NV2. Vừa rồi, Bộ Giáo dục đào tạo vừa ra thông báo yêu cầu các trường phải bình đẳng với mọi đơn đăng ký xét tuyển, bất kể là đơn nộp sớm hay muộn. Vì thế, thí sinh nên có sự nghiên cứu kỹ trước khi nộp đơn.
Tuy nhiên, có một điều quan trọng mà các vị phụ trách công tác tuyển sinh các trường đều nhắn nhủ với các thí sinh là các em cần cân nhắc kỹ xem ngành mình đăng ký xét tuyển có phù hợp với khả năng và sở thích không? Nếu may mắn "lọt" qua cửa NV2 vào ĐH nhưng thiếu năng lực và niềm say mê đối với ngành học của mình việc học ĐH cũng không còn ý nghĩa.
Hải Minh