Bề dày ống cống thoát nước mỏng hơn so với thiết kế. |
Ở hạng mục cải tạo hệ thống cấp thoát nước, đơn vị thiết kế là Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc miền Nam đã vô tình để lộ những kẽ hở. Một số tấm đan hố ga có chiều dày thi công thấp hơn, bề rộng bị giảm từ 100 đến 200 mm so với thiết kế. Gạch thẻ, gạch đinh bị thay thành gạch ống 4 lỗ…
Đơn vị giám sát là Công ty Tư vấn xây dựng đều biết những sai phạm của bên thi công, nhưng chỉ tiến hành ghi lại những điểm sai vào sổ nhật ký công trình mà không lập biên bản và cũng không báo cáo cho chủ đầu tư là Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Ở hạng mục xây dựng chuồng bò sát, bên thi công đã thay đổi thiết kế mà không báo cáo Sở GTCC phê duyệt bổ sung, điều chỉnh hồ sơ. Hồ sơ công trình, hợp đồng kinh tế bị tẩy xóa, sửa chữa. Ở hạng mục làm mới chuồng cá sấu cũng trong tình trạng tương tự. Biên bản nghiệm thu hoàn thành từng giai đoạn xây lắp chưa đúng theo quy định: chưa có xác nhận của thiết kế, chủ đầu tư, chưa có đóng dấu ký tên rõ ràng, thiếu các tài liệu kiểm tra về khối lượng, quản lý chất lượng... Thảo Cầm Viên đã tạm ứng đến 80% giá trị khối lượng xây lắp trong khi hồ sơ nghiệm thu… chưa hoàn chỉnh.
Quản lý lỏng lẻo
Với một mặt bằng rộng hơn 170.000 m2, lại nằm ở vị trí trung tâm của thành phố, được hưởng nhiều ưu đãi, nhưng rất nhiều năm Thảo Cầm Viên ở trong tình trạng thua lỗ. Riêng năm 2000, đơn vị bị lỗ đến 3,2 tỷ đồng. Mặt bằng khu vui chơi này được cho thuê manh mún. Phòng kế toán tài chính và Phòng kế hoạch vật tư cũng không phối hợp quản lý, dẫn đến tình trạng nợ tiền thuê mặt bằng kéo dài (nhiều cá nhân nợ đến hàng chục triệu đồng).
Việc cung ứng vật tư, công cụ cho Thảo Cầm Viên cũng rất tùy tiện, được khai tăng giá. Ví dụ: van nước Italia 53.000 đồng nhưng được thanh toán 95.000 đồng, cần xé có giá 12.000 đồng được khống lên thành 23.000 đồng… Hoa cảnh, thú nuôi, thức ăn, trái cây, rau quả... phần lớn đều được mua bằng giấy tay, không có hóa đơn thanh toán rõ ràng, gây nhiều thắc mắc trong cán bộ công nhân viên.
Phát biểu trong cuộc họp chiều qua, ông Hà Văn Dũng, Giám đốc Sở GTCC cho biết, trong tháng 12, Sở sẽ tổ chức kiểm điểm một số cán bộ của Thảo Cầm Viên Sài Gòn và Phòng quản lý cấp thoát nước (thuộc Sở GTCC) về một số sai phạm trong quản lý. Những sự việc liên quan đến cái chết của anh Đặng Vũ Thắng, đợi sau khi có kết luận cuối cùng của cơ quan cảnh sát điều tra, Sở sẽ tiến hành xử lý tiếp.
(Theo TN, SGGP)