Bao gồm bản tham luận Cảm thức về thời gian và Tết Nguyên đán của Giáo sư Trần Quốc Vượng; Phong tục Tết Nguyên đán của người Dao (Lào Cai) của Tiến sĩ Trần Hữu Sơn; Chợ và phố phường Hà Nội trong ngày Tết của nhà văn Giang Quân; Ẩm thực Tết Nguyên đán của nhà văn Băng Sơn; Thơ về Tết và thơ Tết của nhà văn Trần Lê Văn...
Trong tâm thức người Việt, Tết Nguyên đán bao giờ cũng trang trọng và thiêng liêng nhất. Đó là ngày sum họp gia đình, để gặp gỡ người thân, bạn hữu và để cầu mong được gặp nhiều may mắn trong năm mới.
Chúng ta đã có nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa mang tính truyền thống như: ăn Tết, tiêu Tết, vui chơi Tết..., nay lại được bổ sung thêm nhiều hình thức vui chơi mới như báo Tết, thơ Tết, các hình thức văn nghệ Tết trên đài, tivi, cũng như các hình thức diễn xướng.
Cũng tại hội thảo, nhiều người đã mạnh dạn đề ra mô hình tổ chức đón giao thừa, tổ chức Tết sao cho trang trọng, văn hóa hiện đại, tiết kiệm lại mang đậm truyền thống độc đáo của dân tộc theo tinh thần bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
(Theo VOV)