Trong báo cáo gửi Bộ Y tế và UBND thành phố, Sở Y tế TP HCM cho biết có 467/509 hoạt chất thuộc nhóm biệt dược được đề nghị trúng thầu, thuốc generic có 71/130 hoạt chất đề nghị trúng thầu. Sản phẩm trúng thầu sản xuất trong nước (bao gồm tự sản xuất và gia công ) chiếm 63,12%. Còn lại là thuốc đến từ các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước khác.
Sở Y tế TP HCM khẳng định thuốc sau khi thắng thầu sẽ vào bệnh viện và đến với người bệnh đã được kiểm tra theo đúng quy trình. Ảnh: Thiên Chương |
Về chất lượng của thuốc trúng thầu, theo Sở Y tế TP HCM, các thuốc có điểm kỹ thuật từ 70 điểm trở lên (theo quy định) và giá thấp nhất là những thuốc được xét trúng thầu. Các thuốc này đã được kiểm nghiệm đạt chất lượng và cấp giấy phép lưu hành sản phẩm nên không thể nói có thuốc kém chất lượng vẫn trúng thầu. Đến nay, Sở chưa nhận được phản ánh nào từ phía các đơn vị sử dụng về chất lượng thuốc điều trị.
Sở Y tế cho rằng, theo Luật Đấu thầu mới, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Do đó, với quy định mới này không đơn thuần chỉ các thuốc đạt điểm kỹ thuật với giá thấp nhất mới được xét trúng thầu, mà các thuốc có điểm kỹ thuật cao với giá phù hợp (không là thấp nhất) vẫn có thể trúng thầu.
Trước việc dư luận nghi vấn chất lượng của các mặt hàng thuốc được sản xuất và nhập khẩu từ các nước thuộc châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Sở cho rằng kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuốc đợt 1 năm 2013-2014 thì các mặt hàng chiếm tỉ lệ trúng thầu rất thấp trong tổng các mặt hàng thuốc trúng thầu.
Tuy nhiên, do một số thuốc trúng thầu lần đầu được đưa vào sử dụng nên Sở Y tế đã chỉ đạo phòng chức năng chọn mẫu để kiểm định chất lượng và các bệnh viện phải nghiêm túc chấp hành việc lấy mẫu kiểm nghiệm của các cơ quan chức năng. Đồng thời tăng cường giám sát, theo dõi và báo cáo chất lượng các thuốc trúng thầu lần đầu được đưa vào sử dụng.
Về việc một số mặt hàng thuốc chưa có số đăng ký nhập khẩu theo giấy phép chuyến phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế, Sở cho biết việc nhập căn cứ nhu cầu sử dụng của các bệnh viện. Nhóm thuốc này là một số mặt hàng thuốc (chủ yếu là các thuốc hiếm, thuốc đặc trị, thuốc cấp cứu có ít số đăng ký, ít đơn vị cung ứng trên thị trường) đã được Cục Quản lý dược cấp giấy phép nhập khẩu chính thức theo quy định.
"Việc Sở Y tế lập kế hoạch mua sắm các thuốc này hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành về mua sắm thuốc cho các cơ sở y tế công lập... Còn việc doanh nghiệp được cấp giấy phép nhập khẩu các mặt hàng trên tham dự thầu cung ứng thuốc cho cơ sở y tế ngoài các đơn vị có dự trù được ghi trong giấy phép nhập khẩu là chưa đúng về thủ tục hành chính", báo cáo nêu.
Cũng theo Sở Y tế TP HCM, để đảm bảo thực hiện đúng quy định, sau khi phát hiện sai sót thủ tục hành chính, Sở đã huỷ kết quả đấu thầu của các mặt hàng này và sẽ tổng hợp nhu cầu từ các cơ sở điều trị để lập dự trù gửi các doanh nghiệp cung ứng. Sở cũng đề nghị các đơn vị lên kế hoạch nhập khẩu, đề nghị Bộ Y tế xem xét, giải quyết theo quy định để đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ điều trị.
Trước đó, ngày 14/10, Thanh tra Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Sở Y tế TP HCM để công bố quyết định thanh tra công tác quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc và quản lý mỹ phẩm của Sở, thời gian thanh tra trong 45 ngày. Việc làm này nhằm giúp Sở Y tế rà soát lại công tác quản lý nhà nước, công tác tác nghiệp của đơn vị mình để từ đó có giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng giải quyết công việc.
Hồi cuối tháng 9, phát biểu với tư cách đại biểu quốc hội, bà Phạm Khánh Phong Lan (Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM) cho rằng, việc đấu thầu thuốc có nhiều điểm sai quy trình. Nữ đại biểu quốc hội cho rằng các loại thuốc muốn tham gia thầu phải vượt vòng kỹ thuật ở thang điểm 70, song theo bà đây là đề thi mà ai thi cũng đậu. Hầu hết các công ty dược đều qua được hàng rào này và khi ấy cạnh tranh thầu chỉ còn là giá, ai giá rẻ thì được trúng thầu. Điều này khiến bà Lan quan ngại về chất lượng thuốc trúng thầu.
Đến ngày 15/10, trong cuộc gặp mặt của ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân TP HCM với các công ty ngành hóa dược, bà Lan vẫn giữ nguyên quan điểm.
Thiên Chương