Tại buổi thảo luận trong kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) TP HCM sáng 9/7, khi được đề nghị báo cáo về công tác chuẩn bị cho năm học mới, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hồng Sơn cho biết, trong nội dung đổi mới, Sở định hướng xin phép lãnh đạo thành phố có cơ chế riêng khi triển khai chương trình theo ngành dọc của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện đánh giá đầu ra ở cấp học phổ thông. Đồng thời, Sở đề nghị xây dựng một bộ sách giáo khoa riêng "mang tính đặc thù của thành phố".
Giám đốc Sở Giáo dục Lê Hồng Sơn báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới tại buổi thảo luận của HĐND thành phố sáng nay. Ảnh: Hữu Công |
Theo ông Sơn, một bộ sách giáo khoa riêng, phù hợp với đặc thù của địa phương là để chương trình đào tạo phù hợp với định hướng học tự chọn, thi tự chọn ở cấp phổ thông. "Trên cả nước có thể có nhiều bộ sách giáo khoa, nhưng riêng TP HCM phải có một bộ sách giáo khoa đặc thù của thành phố đáp ứng đủ các nội dung, khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đạo tạo. Điều này cũng phù hợp với việc triển khai định hướng học tự chọn, thi tự chọn ở cấp phổ thông", ông Sơn nói.
Trước ý kiến trên, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm đặt vấn đề: "Nói đến sách giáo khoa là cả một quá trình soạn thảo, Quốc hội đã bàn nhiều lần mà vẫn chưa ra Nghị quyết để ra được bộ sách giáo khoa mới. Bây giờ mình lại muốn có một bộ sách riêng của thành phố. Vậy theo đề nghị của Sở Giáo dục thì thành phố bao giờ làm, làm như thế nào?". Trả lời bà Tâm, ông Sơn cho biết việc xây dựng một bộ sách giáo khoa "mang tính đặc thù của thành phố" là định hướng trong thời gian tới, vẫn đang là đề án.
"Sở báo cáo năm học mới sẽ đủ chỗ học cho học sinh trên địa bàn, nhưng sĩ số mỗi lớp là bao nhiêu?", Chủ tịch HĐND thành phố hỏi tiếp. "Trước đây tại một số quận huyện, sĩ số một lớp tăng lên năm mấy sáu chục em. Nay chỗ nào nhiều cũng dưới 50 em một lớp", ông Sơn trả lời. Người đứng đầu ngành giáo dục thành phố cũng nói thêm: "Năm học tới các trường mầm non sẽ tiếp nhận giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi theo Nghị quyết mà kỳ họp mới đây HĐND thành phố đã thông qua. Nhưng nếu có ông bà, người thân thì tốt nhất là giữ cháu ở nhà".
Trước đó, đầu giờ sáng, HĐND TP HCM đã dành 90 phút để lắng nghe Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Chính ủy Quân khu 7 báo cáo về tình biển Đông. Theo Trung tướng Dỹ, mưu đồ từ trước đến nay của Trung Quốc là độc chiếm biển Đông. Việc họ vi phạm chủ quyền, đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam nhằm từng bước thực hiện ý đồ.
Nói về việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, vị Chính ủy Quân khu 7 cho rằng cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ trong vài tháng mà có thể vài năm.
Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Chính ủy Quân khu 7 báo cáo tình hình biển Đông với các đại biểu. Ảnh: Hữu Công |
Vị Chính ủy Quân khu 7 cũng thông tin đến các đại biểu HĐND thành phố rằng, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là kiên quyết giữ vững chủ quyền, thực thi pháp luật yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu, thuyền ra khỏi vùng biển Việt Nam, đồng thời cố gắng giữ hòa bình, ổn định.
"Có thêm một ngày hòa bình là một ngày làm ra tiền, có thêm thời gian chuẩn bị bảo vệ đất nước. Chúng ta nhất định không để sa vào bẫy, chỉ cần mình nổ một phát súng là bị trúng kế của họ ngay. Tuy nhiên, khi mà tất cả các giải pháp hòa bình không thành công, họ dùng bom đạn thì buộc chúng ta cũng phải đáp trả", tướng Dỹ nói.
Hữu Công