Học viên thẫn thờ trước cổng trường đóng kín. Ảnh T.H. |
- Sở GD&ĐT Hà Nội có giám sát chặt chẽ những tổ chức đào tạo của nước ngoài đầu tư?
- Chúng tôi thường xuyên có những đợt kiểm tra các cở sở giáo dục và đào tạo, không phân biệt đơn vị trong nước hay đầu tư nước ngoài. Ngay khi biết tin SITC TP HCM đóng cửa, chúng tôi đã thực hiện kiểm tra cả 3 cơ sở này tại Hà Nội về nội dung đào tạo cũng như những hoạt động hành chính. Tuy nhiên cũng không có nhiều sai phạm. Chúng tôi đã yêu cầu, SITC chuyển lại tên hiệu thành trung tâm quốc tế Anh ngữ chứ không phải là Trường quốc tế Anh ngữ và yêu cầu các giáo viên nước ngoài phải có giấy phép, chứng chỉ đào tạo. Khi thấy trung tâm còn nợ lương nhân viên, đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu đơn vị này làm bản tường trình và cam kết thực hiện đúng chế độ, lương bổng cho nhân viên. Trong quyền hạn của mình, chúng tôi chỉ có thể kiểm tra những vấn đề như vậy. Có thể nói Sở GD&ĐT Hà Nội đã làm hết sức mình.
- Giờ Sở sẽ giải quyết như thế nào khi SITC đóng cửa đột ngột?
- Ngày hôm qua chúng tôi đã cố liên lạc với các nhân viên quản lý người Việt nhưng tất cả đều đã lấy lý do đang ở các tỉnh khác và tắt điện thoại di động. Có lẽ họ sợ sự truy hỏi của các nhân viên, giáo viên và học viên. Hiện Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh Văn hóa Công an Hà Nội kiểm tra và làm rõ các vấn đề của Trung tâm này. Sở cũng đã có báo cáo với UBND thành phố Hà Nội và chờ thành phố chỉ đạo giải quyết. Theo tôi biết thì Vụ Giáo dục thường xuyên cũng đang phải báo cáo lãnh đạo về sự việc đóng cửa đột ngột của hệ thống trung tâm SITC tại nhiều tỉnh thành.
- Vậy số phận của những học viên SITC sẽ ra sao?
- Chúng tôi cũng đã rất băn khoăn về vấn đề này, các em hoàn toàn bị động và thiệt thòi nhiều. Nhưng để hoàn lại học phí cho các em thì chúng tôi cũng chưa biết lấy kinh phí ở đâu. Và cũng chưa biết bố trí cho các em học tiếp hay không và nếu có thì học ở đâu. Mọi việc vẫn phải chờ sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Bộ GD&ĐT, chúng tôi không có đủ thẩm quyền.
- Nếu chỉ đợi đến khi các trung tâm xảy ra sự cố Sở mới chờ chỉ đạo giải quyết thì có chậm quá không, thưa ông?
- Có một cái khó là theo thủ tục hành chính, khi một tổ chức nước ngoài muốn đầu tư trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam thì Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ cấp phép hoạt động, sau đó thành phố ra quyết định thành lập cơ sở đào tạo. Tiếp đó, Sở GD&ĐT mới được thành phố chỉ đạo quản lý về chuyên môn, nghĩa là chỉ giám sát chương trình đào tạo của họ. Trong trường hợp này, Sở còn gặp khó khăn hơn nữa bởi thực tế, Bộ GD&ĐT chưa giao cho các sở quyền quản lý các cơ sở đào tạo có yếu tố người nước ngoài.
- Vậy theo ông, có cách nào để quản lý chặt chẽ các trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài để tránh tình trạng kiểu như SITC?
- Vấn đề đầu tư trong giáo dục khá phức tạp, và từ trước tới nay, chúng ta mới chỉ thực hiện ở thế "nắm đằng lưỡi", nghĩa là phó thác tất cả cho chủ đầu tư. Nên khi họ rút về nước thì chúng ta hoàn toàn bị động. Theo tôi, khi thành lập một trung tâm hoặc cơ sở đào tạo có yếu tố người nước ngoài, sở giáo dục nên được giao nhiệm vụ thẩm định khả năng đào tạo cũng như khả năng hoạt động của doanh nghiệp đầu tư, sau đó sẽ có báo cáo để thành phố ra quyết định thành lập. Bộ Kế hoạch đầu tư trước khi cấp phép cũng cần sự tham mưu của Sở giáo dục. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch đầu tư cũng nên có quy định để có thể kiểm soát tiền vốn của doanh nghiệp tại một tài khoản tại Việt Nam. Tránh tình trạng khi doanh nghiệp rút khỏi Việt Nam, các nhân viên làm thuê và học viên sẽ bị bỏ rơi và mất trắng.
Chiều nay, trao đổi với VnExpress, thượng tá Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng phòng An ninh văn hóa (PA25) Công an Hà Nội, cho biết, cơ quan công an đã có nhiều thông tin về tình hình ở SITC. Ngày 27/1, PA25 đã báo cáo sự việc gửi lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Theo ông Mỹ, cơ quan chức năng đang củng cố chứng cứ, làm rõ liệu lãnh đạo SITC bỏ trốn về nước hay là họ nghỉ Tết nên chưa sang Việt Nam. Cũng trong chiều nay, Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, trước việc hàng trăm học viên kéo về 2 cơ sở của SITC đóng trên địa bàn, đơn vị đã cử cán bộ xuống đây nắm tình hình. Công an Đống Đa ngay sau đó đã báo cáo sự việc với PA 25. Tới thời điểm này, Công an Đống Đa chưa nhận được đơn tố cáo của cán bộ hay học viên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ban giám đốc trường SITC. |
Trịnh Vũ - Thanh Nga