Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. |
Cũng trong chiều 29/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề và Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2006.
Tại kỳ họp đầu năm 2006, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật đất đai. Trong kỳ họp cuối năm, sẽ có 2 chuyên đề giám sát: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng và kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng.
Tại kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội đã thông qua 14 luật, trong đó những luật được người dân chờ đợi như Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật nhà ở, Luật đầu tư... Thay vì chỉ thảo luận tại Ba Đình như thông lệ, kỳ họp này việc bàn thảo các dự luật sẽ được tiến hành cùng một lúc tại 2 hội trường. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn An, cải tiến này góp phần tăng số lượng đại biểu phát biểu và chất lượng các dự luật được xem xét, thông qua, đồng thời rút ngắn thời gian kỳ họp.
Tại kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao một số chuyên đề. Trong đó, đáng chú ý là Báo cáo giám sát về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ. Ngay trong ngày Quốc hội bàn thảo về chuyên đề này, Bộ Công an đã bãi bỏ thông tư 02 trái hiến pháp "mỗi người chỉ được đăng ký 1 xe máy".
Trong ngày cuối kỳ họp, Quốc hội đã bãi nhiệm tư cách đại biểu của ông Lê Minh Hoàng, vừa bị khởi tố với tội danh cố ý làm trái trong vụ tiêu cực điện kế điện tử. Tuy nhiên, Quốc hội đã không bầu được chức danh Tổng kiểm toán nhà nước do các ứng cử viên không đạt số phiếu quy định.
Việt Anh