Sáng nay, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chủ trì buổi giao ban tại Bộ NN & PTNT sau khi cơn bão số 5 hoành hành suốt đêm tại Hà Tinh - Quảng Bình, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu thiệt hại thống kê của các cơ quan rất khác nhau.
Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, có 3 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương, số nhà bị tốc mái, hư hỏng tại các tỉnh chưa cụ thể. Còn theo số liệu của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, có 2 người mất tích, 6 người bị thương, 38 tàu chìm và 12 phương tiện (4 tàu vận tải) hư hỏng.
THCS Kỳ Hà ở tâm bão Kỳ Anh bị bão quật sập. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
"Bão vào từ 19-20h đêm qua vậy mà 8h sáng nay chưa có thông tin về thiệt hại. Hệ thống thông tin của Bộ như vậy là chưa được, làm như vậy là chưa đạt yêu cầu. Địa phương chưa báo cáo thì phải truy hỏi để có thông tin. Còn lực lượng cứu hộ, loay hoay tới 3-4h sáng nay mới xuất quân ứng cứu là chậm", Phó thủ tướng thẳng thắn sau khi nghe xong báo cáo.
Giải thích về việc chậm trễ cập nhật thông tin thiệt hại, Chánh văn phòng Đặng Quang Tính cho biết, cơ quan này liên tục gọi điện nhưng có địa phương đã cúp máy do không trả lời được.
Theo Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, thiệt hại do bão không lớn, một số người tử vong do các nguyên nhân khác. Vụ Đông ở một số vùng bị mất, phải xem nơi nào cần cứu trợ thì khẩn cấp ứng cứu. "Kinh nghiệm các cơn bão trước cho thấy, lúc bão vào ít có thiệt hại nhưng sau khi bão qua mới thiệt hại nhiều. Các địa phương cần đề phòng lũ lụt sông Gianh, bảo vệ dân ở sông suối, đập tràn và Quảng Bình cần ứng cứu ngay 3 bản bị cô lập", Phó thủ tướng chỉ đạo.
3 người chết, hàng chục người mất tích
Chiều nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn bị mất điện, hệ thống viễn thông, liên lạc đình trệ. Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ, cho biết, tại tâm bão Kỳ Anh, 90% nhà dân bị tốc mái, một số bị sập đổ hoàn toàn, cây cối, cột điện bị đổ, gãy nhiều. Mưa bão đánh chìm 5 tàu cá đang neo đậu, toàn tỉnh có 8 người bị thương, không ai thiệt mạng. Một tàu 35.000 tấn và 2 xà lan bị tấp vào bờ tại cảng Vũng Áng.
Nhiều đoạn trên tổng số 280 km đê biển của Hà Tĩnh đã bị sạt lở, tập trung ở các xã Kỳ Hà (Kỳ Anh), Mai Phụ (Lộc Hà), Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) và một số đoạn ở huyện Nghi Xuân. Sáng nay, Ban Phòng chống lụt bão của tỉnh tiếp tục đánh giá thiệt hại do bão.
Ngôi nhà bị bay hết mái ở xã Quảng Đông (Quảng Bình). Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Sau trận gió giật cấp 9-10, toàn bộ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình chìm trong mưa bão. Một người dân cho biết: "Chúng tôi chỉ dám ngồi im ở nơi tránh bão chứng kiến những ngôi nhà lần lượt bị bão tốc mái, quật đổ. Gió quá to làm những cây cổ thụ hơn 10 năm cũng bị quật ngã. Thị trấn như "rải thảm" bởi những cành cây".
Ông Trần Công Thuật, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, 43.000 nhà ở huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch bị tốc mái, trong đó 2.000 căn hư hỏng nặng. Đến trưa nay, tỉnh còn 15-16 xã bị ngập lụt, nặng nhất là huyện Lệ Thủy với 9 xã. Mưa bão đã làm hơn 1.000 ha ngô và 600 ha khoai bị tổn thất.
Mưa lớn do bão gây ra đã khiến nhiều nơi ở hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong (Quảng Trị) vẫn ngập chìm trong nước. Theo ông Hồ Thanh Trà, Chủ tịch UBND xã Hải Thành, Hải Lăng, 60% diện tích xã vẫn đang bị ngập, giao thông trên toàn xã đình trệ. Cá biệt có những điểm chìm sâu 1,5m dưới mực nước.
Thống kê sơ bộ, tỉnh có 7 tàu thuyền bị hư hỏng, 3 thuyền bị vỡ, 12 nhà dân và 5 trụ sở cơ quan bị tốc mái, bãi tắm Cửa Tùng bị sạt lở 270 mét, rộng 4-5m, sâu 1-2m; gần 1.000 ha hoa màu bị đổ, đường Hồ Chí Minh đoạn A Bung - Hồng Thuỷ và A Vao - PaLin bị sạt lở và tắc đường.
Chiều 3/10, nước sông Trà ở huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi ) dâng cao đã cuốn trôi và làm chết 2 cháu Võ Tấn Quý (3 tuổi) và Đồng Đức Minh (4 tuổi) ở xã Sơn Giang. Hiện vẫn chưa tìm thấy xác cháu Minh.
Bão và gió mạnh cũng làm 5 thuyền bị chìm, 4 chiếc được trục vớt và kéo lên bờ an toàn. Hiện vẫn còn 1 xà lan (thi công cảng Dung Quất) cùng 20 tấn thép và 1 cần cẩu nằm dưới nước; 1 nhà bị sập hoàn toàn, 40 nhà và trường học bị hư hỏng tốc mái.
Bão đổ bộ khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất". Ảnh: TTXVN |
Sáng 4, toàn bộ dân đi tránh bão ở Thừa Thiên-Huế đã về nhà, thời tiết ở đây khá quang đãng. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện, do chuẩn bị, phòng chống tốt và không nằm ở tâm bão nên tỉnh bị thiệt hại không đáng kể, không có thương vong về ngưởi cũng như thiệt hại về tàu, thuyền. Các tuyến đê biển vẫn vững vàng. Nước đã rút, hiện chỉ còn một số điểm ở huyện Quảng Điền và Phú Vang còn bị ngập.
Toàn tỉnh có 3 nhà bị sập, 91 nhà dân và 5 phòng học bị tốc mái, 770 ha hoa màu và 270 ha lúa bị ngập, 9 ha nuôi thủy sản trôi. Đường 14B bị sạt lở, tỉnh lộ 11, 49B ngập sâu 0,5-0,7 mét. Nội thành TP Huế và các xã dọc sông Bồ bị ngập 0,3-0,5 mét.
Bắt đầu cứu trợ nạn nhân bão số 5
18h bão đổ bộ vào đèo Ngang và hoành hành trên đất liền đến 23h đêm nhưng chỉ sau bão 1 giờ (19h ngày 3/10), Nghệ An đã báo cáo thiệt hại ban đầu 72 tỷ đồng và đề nghị Chính phủ hỗ trợ 20 tỷ đồng. Huyện Nghi Lộc có 1 người bị thương do tôn bay.
Còn Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ, cho biết, tỉnh vừa duyệt chi ngân sách 1,9 tỷ đồng và 430 tấn gạo để kịp thời cứu trợ cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng. Tâm bão Kỳ Anh sẽ nhận được 1 tỷ đồng và 200 tấn gạo.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng vừa quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình 300 thùng hàng (350.000 đồng mỗi thùng với đầy đủ chăn màn, nồi chảo...) và 30 triệu đồng, Nghệ An 200 thùng hàng và 20 triệu đồng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có công điện yêu cầu: |
- UBND các tỉnh bị thiệt hại do bão, nhất là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình: - Các Bộ GTVT, NN&PTNT, Y tế, LĐ-TB&HX, và các Bộ ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm giúp đỡ các tỉnh bị thiệt hại nặng sớm khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra. - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH xem xét tình hình thiệt hại của các địa phương, đề xuất mức hỗ trợ cụ thể cho các tỉnh, báo cáo Thủ tưởng quyết định trong tháng 10. |
Tiến Dũng - Nguyễn Hưng