Chiều 3/7, tại ấp Bàu Đưng, nơi người dân phải chịu cảnh “ruồi hành” nặng nề nhất ở huyện Củ Chi, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Đâu đâu cũng đầy ruồi. Ông Nông tâm sự: “Tôi làm tổ trưởng tổ điện, đi thu tiền khắp nơi trong ấp nên tôi biết, nhà nào cũng như nhà nào, ruồi xanh bu kín. Bà con 2-3 năm nay rất phiền lòng với chuyện đám giỗ, mâm cúng dọn lên, món nào cũng phải bọc nilon, nhưng bọc thì bọc, ruồi bu cứ bu, nhìm mâm cơm cúng xanh lè mà rớt nước mắt, mình ăn còn cố chịu được, chứ nghĩ tới ông bà cha mẹ cũng vậy thì lòng dạ nào cam...".
Ông Lê Văn Cường, Phó bí thư chi bộ ấp Bàu Đưng, cho biết, ấp này có 555 mẫu đất với gần 200 gia đình, từ xưa tới nay không gian ở đây thoáng đãng, trong lành, người dân rất có ý thức về việc giữ gìn vệ sinh. Chỉ 2-3 năm nay, từ lúc có trại gà lớn nằm bên ấp An Bình, xã An Phú, sát với khu vực ấp Bàu Đưng, ruồi mới nhiều như thế. Ông Cường nói: "Tuần nào cũng vậy, mỗi lần họp ấp, chúng tôi đều kiến nghị lên xã vụ ruồi này để xã trình lên huyện đồng thời viết đơn khiếu nại, nhưng chẳng thấy ai xuống thực tế. Không lẽ đợi cả ấp này bị dịch tả hết rồi mới xuống hay sao đây?”.
Sẽ kiểm tra toàn diện trong tháng 7?
Chiều ngày 4/7, trả lời báo chí ông Lâm Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi, nói: "Phản ánh của dân là đúng. Vì chính tôi đi đám giỗ ở khu vực gần đó cũng chứng kiến. UBND huyện đã mời các hộ chủ trại gà và đơn vị gây ô nhiễm môi trường về họp. Sắp tới chỗ nào xử lý ô nhiễm không tốt, dân phản ánh thì chúng tôi sẽ cho ngưng luôn. Hiện đã có 2 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, nhưng không khắc phục ở Bình Mỹ và Tân Thạnh Tây, chúng tôi đã trục xuất khỏi huyện, trong đó cơ sở chế biến mủ cao su ở ấp 2 xã Tân Thạnh Tây đã chuyển về Bình Phước".
Về thời hạn giải quyết cụ thể, ông Sơn cho biết, đối với những cơ sở sản xuất, gia công, chế biến, đòi hỏi giảm thiểu ô nhiễm môi trường về khí thải, chất thải thì phải có thời gian, nên cho phép từ nay đến tháng 12. Còn đối với các trại chăn nuôi, thì trong quý III này. Trong tháng 7, huyện sẽ cho kiểm tra toàn bộ, chậm nhất là đến hết tháng 9 tới sẽ xử lý xong tất cả các trường hợp trên.
Sở Y tế: Chưa nghe báo cáo!
Khi được hỏi ý kiến về dịch ruồi phát sinh ở Củ Chi, ông Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, đã trả lời: "Tôi chưa nghe báo cáo về vấn đề này".
Còn ông Nguyễn Xuân Mai, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng, cho biết: "Tôi chưa xuống nơi xảy ra dịch ruồi ở Củ Chi nên chưa biết. Nhưng theo tôi, trại gà có thể chỉ là một lý do, cùng với thức ăn thừa, phân rác của người dân, trâu bò... đã lôi kéo ruồi về. Cũng xin thêm một chi tiết là trước đây, ở phường 19, Tân Bình, khi trạm phân bón được di dời thì mật độ ruồi ở đây giảm hẳn".
Theo ông Mai, trước tình trạng dịch ruồi có nguy cơ lan rộng, Viện Vệ sinh Y tế công cộng sẽ có một đội vệ sinh phòng dịch sẵn sàng yểm trợ bất cứ địa phương nào có yêu cầu giúp đỡ. Ông nói: "Chúng tôi chưa nghe Đội vệ sinh phòng dịch huyện Củ Chi hoặc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố báo cáo, yêu cầu về vấn đề này. Chúng tôi mới được biết qua báo chí. Nay mai chúng tôi sẽ trực tiếp xuống khảo sát thực địa để nắm tình hình và tham gia xử lý. Nhân đây, tôi cũng sẽ cho dịch và in tờ bướm để phổ biến trong dân chúng về cách phòng chống và tác hại của ruồi".
(Theo SGGP)