Theo công văn của Văn phòng Chính phủ, thời gian qua, một số báo phản ánh tại một số bệnh viện ở Hà Nội và địa phương có tình trạng tuồn chất thải y tế nguy hại bán cho tư nhân, tái chế thành đồ dùng sinh hoạt. Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an cũng đã bắt quả tang việc mua bán bất hợp pháp chất thải y tế của bệnh viện Việt Đức.
Rác tang vật từ bệnh viện Việt - Đức. Ảnh: P.V. |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra toàn diện việc thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc.
Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tập trung kiểm tra ngay một số bệnh viện trong thời gian vừa qua có vi phạm đã bị các cơ quan chức năng và báo chí phát hiện; có biện pháp xử lý nghiêm khắc các tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế quản lý chất thải y tế.
Người phụ trách các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng các loại chất thải y tế không được xử lý đúng quy chế Quản lý chất thải y tế hiện hành và để bán ra ngoài trái quy định.
Điều tra dấu hiệu bán rác thải của Bệnh viện K và Bạch Mai
Liên quan đến vấn đề trên, trung tướng Lê Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát vừa ký điện gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu tổ chức kiểm tra tình hình xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải bệnh viện trên địa bàn. Qua đó xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm.
Ngoài bệnh viện Việt Đức, Cục Cảnh sát môi trường đang điều tra khả năng bệnh viện Bạch Mai và Viện K (Hà Nội) cũng diễn ra tình trạng bán rác thải y tế cho tư thương.
Chiều 10/8, kiểm tra một xe tải "đổ hàng" về điểm thu mua phế liệu của bà Triệu Thị Quý tại khu vực Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện 700 kg rác chủ yếu là vỏ thuốc, ống nhựa truyền dịch, kim tiêm... Chiếc xe trên xuất phát từ điểm tập kết rác thải y tế của Bệnh viện Việt Đức. Một cán bộ của bệnh viện này đã bị đuổi việc.
Ba tuần sau đó, tại bệnh viện K và Bạch Mai, Cục Cảnh sát môi trường cũng đã thu giữ hơn 2 tấn rác gồm bơm kim tiêm, dây truyền dịch, chai lọ đựng thuốc... Kiểm tra sổ sách cho thấy, có dấu hiệu bán rác thải ra ngoài ở hai bệnh viện này
Từ nguồn rác thải y tế độc hại, các chủ kinh doanh đã sơ chế, sản xuất những đồ dùng sinh hoạt như chậu, gáo, cốc nhựa...
Việt Anh