Ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh:www.dangcongsan.vn |
Ông Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14/4/1944, quê Đông Anh, Hà Nội. Ông Trọng là giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 11. Tại đại hội Đảng lần thứ 10, ông Trọng được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị.
Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu vào chiều nay, dự kiến Chủ tịch QH mới sẽ có bài phát biểu, đồng thời trực tiếp điều hành kỳ họp. Thay mặt ủy ban thường vụ, người đứng đầu sẽ trình nhân sự để bầu Chủ tịch nước.
Trước đó, đầu giờ sáng, Quốc hội đã công bố kết quả kiểm phiếu về việc miễn nhiệm các chức danh chủ chốt của ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã đồng ý để 3 ông được miễn nhiệm.
Trong phần phát biểu sau khi được QH đồng ý cho miễn nhiệm chức Chủ tịch nước, ông Trần Đức Lương cho biết, ông cảm thấy tự hào khi đã đóng góp phần nhỏ bé trong thành tựu phát triển lớn lao của đất nước thời gian qua. Tuy nhiên, ông cũng đánh giá bên cạnh những thành tựu, nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết tốt, tệ quan liêu tham nhũng lãng phí còn nghiêm trọng. Những khuyết điểm ấy đang làm giảm sút uy tín của Đảng, nhà nước gây sự lo lắng bất bình lớn trong nhân dân.
"Là cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước, tôi xin nhận phần trách nhiệm của mình trong đó. Rõ ràng những khuyết điểm, yếu kém nêu trên không thể đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan mà chủ yếu và trước hết là do những nguyên nhân chủ quan, do yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhà nước", người có 9 năm giữ cương vị đứng đầu nhà nước tự đánh giá.
3 vị đứng đầu Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ được tặng hoa sau khi QH đồng ý cho miễn nhiệm. Ảnh: CTV |
Ôn lại gần 5 năm làm Chủ tịch QH, ông Nguyễn Văn An cho rằng, mặc dù còn không ít hạn chế yếu kém, song ông đã cố gắng thực hiện lời hứa trước QH và cử tri, góp phần tích cực cùng các cơ quan, đại biểu QH tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
" Tôi cảm thấy hạnh phúc và mong được cống hiến nhiều hơn nữa. Tuy vậy, theo quy luật tự nhiên, tuổi càng cao thì sức càng yếu. Năm nay 69 tuổi, tôi đã gửi đơn xin QH cho thôi chức Chủ tịch QH", ông An nói.
Theo ông, trong thời gian tới, với vai trò là đại biểu QH, ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu nhân dân và cộng tác chặt chẽ với Chủ tịch QH kế nhiệm.
Tại phiên chất vấn kỳ họp này (16/6), Thủ tướng Phan Văn Khải đã có bài phát biểu từ nhiệm đánh giá những mặt được và vấn đề còn trăn trở của đất nước trong thời gian ông đứng trên cương vị lãnh đạo Chính phủ (6 năm làm Phó thủ tướng và 9 năm làm Thủ tướng). Sáng nay, sau khi được QH miễn nhiệm chức Thủ tướng, ông Khải phát biểu ngắn gọn cảm ơn lãnh đạo Đảng, QH, Mặt trận Tổ quốc và những người đã cộng tác với ông trong thời gian qua.
Cả hội trường đã vang lên tiếng vỗ tay thay cho lời đáp từ đối với cả 3 vị đứng đầu Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ vừa chính thức được miễn nhiệm.
Sáng 27/6, QH tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước và công bố kết quả nhân sự mới. Chủ tịch nước sẽ giới thiệu nhân sự để QH bầu Thủ tướng. Buổi chiều, QH bỏ phiếu bầu Thủ tướng. Ngay sau khi đắc cử, Thủ tướng sẽ trình QH phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ.
Ngày 28/6, sau khi QH miễn nhiệm các thành viên Chính phủ, Thủ tướng sẽ trình QH phê chuẩn danh sách bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ. Chủ tịch QH cũng trình nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước. Việc bỏ phiếu phê chuẩn các chức danh trên sẽ tiến hành vào buổi chiều cùng ngày.
Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9 (29/6) sẽ phê chuẩn Phó chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Buổi chiều, QH bế mạc.
Việt Anh - Như Trang