Cục phó Thủy lợi, Bộ NN&PTNT Nguyễn Đình Ninh cho hay, từ nay đến 15/2, ngành thủy lợi và điện lực sẽ phối hợp chặt chẽ, điều chỉnh mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội luôn đạt 2,3 m. Từ 6/2, ngành điện đã tăng phát điện, đồng nghĩa tăng lưu lượng xả hai hồ Hòa Bình và Thác Bà, đảm bảo giờ thấp điểm đạt 800 m3/s, cao điểm 1.700 m3/s.
Việc rút ngắn sự chênh lệch giữa lưu lượng xả của giờ thấp và cao điểm (trước giờ thấp điểm chỉ phát 250 m3/s, cao điểm vụt lên trên 2.000 m3/s) đã đẩy mực nước sông Hồng lên nhanh.
Nước sông Hồng tại Hà Nội đã lên 2,4 m. Các thuyền bè đậu tại chân cầu Long Biên không còn phải đứng chôn chân như thế này. Ảnh: N.T. |
Trả lời báo chí về việc ngành điện phàn nàn lãng phí 1 tỷ m3 nước khi đáp ứng yêu cầu của thủy lợi, ông Ninh khẳng định: "Thực tế ghi nhận khi lưu lượng xả của hai hồ đạt 1.300 m3/s thì các công trình thuỷ lợi chỉ khai thác được 250 m3/s. Nhưng không thể nói là lãng phí vì chúng ta không thể chặn dòng chảy để lấy nước. Nếu chặn thì giao thông thủy sẽ ngưng trệ, môi trường ô nhiễm, mặn lấn sâu vào nội địa, không dừng ở 30 km như hiện nay".
Cũng theo ông Ninh, hồ Thác Bà và Hòa Bình không chỉ trữ nước phát điện mà còn có 3 nhiệm vụ quan trọng là cắt lũ, cung cấp nước cho nông nghiệp và đảm bảo giao thông đường thủy. Hiện mực nước hai hồ còn khả quan hơn năm ngoái. Cụ thể, sáng 8/2, nước hồ Hoà Bình đạt 113,55 m, cao hơn 7 m so với cùng kỳ năm 2005. Hồ Thác Bà đạt 57,24 m và cũng cao hơn năm ngoái.
Như Trang