Lưu lượng xả là 1.000 m3/s. Theo bà Lê Thị Xuân Lan, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nếu mưa lớn, nước còn lên cao, một số nhà máy thủy điện phải xả lũ tiếp, có thể sẽ gây úng lụt ở các tỉnh hạ lưu, lũ ống vùng ven đồi, núi, sông suối nhỏ tại Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước...
"Tình trạng này sẽ gây khó khăn, nguy hiểm đối với cuộc sống người dân và ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình sinh trưởng của hoa màu, cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác", bà Xuân Lan cảnh báo.
Cũng theo bà Xuân Lan, do ảnh hưởng rìa tây nam hoàn lưu bão số 2, kết hợp gió mùa tây nam mạnh, các tỉnh phía bắc miền Đông Nam bộ và ven biển đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục mưa vừa đến mưa to trong vài ngày tới. Vùng ven đồi, núi, sông, suối ở những tỉnh hạ lưu sông Đồng Nai vẫn có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống và ngập.
Lốc tố làm đổ cây, hỏng nhiều xe
Chiều qua, mưa to, gió lốc đã làm bật gốc 1 cây me gần 20 năm tuổi, cạnh Tổng kho Công ty KIDO, đường Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận. Cây này ngã đè lên 1 ôtô 4 chỗ, 1 xe máy, phần đầu một xe taxi 7 chỗ đang chạy trên đường và làm hỏng chiếc xe bán báo, nhưng không gây thiệt hại về người.
Cây đổ chiều 4/8 tại TP HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Tối ngày 3/8, dông cũng làm gãy cành 1 cây dầu to, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Cành cây rơi xuống làm đứt dây điện hạ thế, cáp viễn thông, sập bức tường rào và đè lên nhiều xe máy tại bãi giữ xe của Nhà văn hóa Thanh Niên.
Ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh TP HCM, cho biết, từ tối ngày 3/8 đến nay, đã có hơn 20 cây xanh bị gió, lốc làm bật gốc, gẫy cành. Trong đó, có 2-3 cây dầu, lim có đường kính khoảng 40cm trở lên, còn lại là bàng, me, điệp...
Theo cảnh báo của bà Xuân Lan, người dân cần đề phòng những sự cố do mưa dông, lốc tố tương tự có thể xảy ra trong những ngày tới.
T.L - T.M.