Thứ ba, 19/3/2024
Thứ hai, 9/4/2018, 11:00 (GMT+7)

Vựa rau sạch 128 tấn của Sơn La

Sau 3 năm thành lập, hợp tác xã nông nghiệp Chiềng Phú đã tăng diện tích vùng rau chuyên canh lên 7 lần.

Xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, Sơn La có nguồn nước dồi dào, khí hậu nóng ẩm, phù hợp để phát triển vùng sản xuất rau an toàn. Nhận thấy nhu cầu rau sạch của thị trường tăng cao, năm 2015, hợp tác xã nông nghiệp Chiềng Phú đã được thành lập với 8 hộ dân tham gia, tập trung canh tác khoảng 3,1 ha rau an toàn.

Để nâng cao năng suất và chất lượng của rau củ, Ban đại diện hợp tác xã đi học tập mô hình rau sạch ở nhiều vùng thuộc huyện Mộc Châu. Đồng thời, tham khảo thị trường tiêu thụ tại các siêu thị lớn ở Hà Nội… nhằm phát triển vùng rau an toàn; tập trung sản xuất theo hướng hàng hóa.

Mô hình sản xuất rau an toàn

Vựa rau sạch 128 tấn của Sơn La
 
 

Các xã viên được tham gia lớp tập huấn trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Nông dân cũng được học về thủ tục, quy trình để tham gia thẩm định, đánh giá rau an toàn.

Áp dụng vào thực tế, các hộ tuân thủ đầy đủ và nghiêm ngặt các quy định về quá trình trồng, lựa chọn nguồn giống, chăm bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học, quy trình thu hoạch, bảo quản... 

Từ kinh nghiệm sẵn có và hướng dẫn kỹ thuật bài bản, mô hình rau sạch ở Chiềng Phú đã cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đến nay, xã đã hình thành vùng chuyên canh rau tập trung với diện tích trên 20 ha.

polyad

Rau được chăm sóc theo quy trình nghiêm ngặt. Ảnh: Bizmedia

Để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã đứng ra đảm nhận các khâu dịch vụ nông nghiệp giá rẻ. Trước mỗi vụ sản xuất, hợp tác xã sẽ hướng dẫn nông dân lựa chọn giống cây trồng phù hợp, vận động bà con xuống giống đồng loạt, đúng thời vụ nhằm tạo thuận lợi cho việc chăm sóc, hạn chế sâu bệnh, nâng cao năng suất.

Đặc biệt, hợp tác xã còn thực hiện bao tiêu sản phẩm, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất. Nhờ đó, sản phẩm có đầu ra ổn định hơn nhiều so với thời kỳ sản xuất manh mún trước đây.

Các sản phẩm rau, quả được kiểm soát chất lượng đất, nước, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho đến quá trình chăm sóc, thu hái và tiêu thụ sản phẩm nên được người tiêu dùng đánh giá cao.

polyad

Mỗi hăm hợp tác xã nông nghiệp Chiềng Phú cung ra thị trường 128 tấn rau các loại. Ảnh: Bizmedia

Trung bình mỗi năm, hợp tác xã bán ra thị trường khoảng 128 tấn rau, củ, quả như cà pháo, mướp đắng, cà chua, bắp cải, cải mèo, cải thảo, cải ngọt và cải đông dư… Ngoài tiêu thụ nội tỉnh, các sản phẩm còn có mặt tại Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An…

Hải Anh

Chia sẻ bài viết qua email