Thứ ba, 19/3/2024
Chủ nhật, 22/4/2018, 08:00 (GMT+7)

Thu 1,8 tỷ đồng mỗi năm nhờ 10 ha cây ăn quả

Hợp tác xã Thần Nông (Kon Tum) hiện trồng đan xen 3ha thanh long ruột đỏ, 3ha sầu riêng, 4 ha bơ sáp xen với ổi Đài Loan.

Hợp tác xã Thần Nông (xã Ia Chim, Kon Tum) thành lập tháng 4/2010 với 9 thành viên góp vốn làm ăn, nay đã tăng lên 14 người. Với tổng doanh thu đạt khoảng 1,8 tỷ, trung bình mỗi xã viên thu được hơn 128 triệu đồng mỗi năm, giúp đời sống ổn định và sung túc hơn.

Ban đầu hợp tác xã theo đuổi mô hình chăn nuôi heo rừng, nhím, kết hợp kinh doanh con giống. Tuy nhiên, đầu ra của các sản phẩm này gặp nhiều khó khăn nên hợp tác xã dừng lại và tìm hướng đi mới.

Sau khi tìm hiểu và tham quan mô hình tại nhiều địa phương, năm 2011, Ban chủ nhiệm hợp tác xã quyết định xây dựng hợp tác xã cây ăn trái đặc sản, cụ thể là thanh long ruột đỏ.

Ủng hộ đề án này, chính quyền xã Ia Chim tạo điều kiện cho thuê 8 ha đất với giá ưu đãi; trong khi Hội Nông dân tỉnh đứng ra tín chấp để hợp tác xã vay 250 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi. Cùng với đóng góp của các xã viên, 4 ha thanh long ruột đỏ đã được hình thành.

Mỗi ha thanh long ruột đỏ được đầu tư gần 500 triệu đồng cho trụ, giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật và hệ thống tưới tiêu. Năm 2012, hợp tác xã thu hoạch lứa quả bói, sản lượng đạt khoảng 8 tấn với giá bán từ 15.000-25.000 đồng mỗi kg, bước đầu cho kết quả khả quan.

Hiện diện tích trồng cây ăn trái đạt 10 ha. Hợp tác xã trồng thêm 3 ha sầu riêng Vĩnh Long4 ha bơ sáp Đăk Lăk xen với ổi Đài Loan.

polyad

Thanh Long ruột đỏ được trồng tại hợp tác xã Thần Nông, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum. Ảnh: NVCC

Các hoạt động chăm sóc vườn cây ăn trái được bà con ghi chép cẩn thận. Xã viên chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu đúng danh mục, đúng quy trình, liều lượng, định kỳ kiểm tra chất lượng quả…. Sau 3 năm thực hiên, toàn bộ 10 ha trồng 4 loại cây ăn trái của hợp tác xã đều được áp dụng tiêu chuẩn VietGAP.

Chủ nhiệm hợp tác xã Phạm Văn Khiêm cho biết, mỗi năm thanh long ruột đỏ cho thu hoạch 4-6 tháng, sản lượng đạt 40 tấn mỗi năm, sầu riêng 20 tấn, bơ sáp 20 tấn, còn ổi Đài Loan mới trồng xen cũng đã cho quả bói với sản lượng 5 tấn.

Trái cây bán chủ yếu cho thương lái Đà Nẵng, Hà Nội... và các tỉnh lân cận. Giá bán thanh long ruột đỏ và ổi Đài Loan tại vườn 20.000 đồng, bơ sáp 25.000 đồng, sầu riêng 50.000 đồng mỗi kg. 

Hiện hợp tác xã có kế hoạch xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cây ăn trái và tìm đối tác liên kết bao tiêu sản phẩm, đảm bảo cây trái sau thu hoạch được tiêu thụ hết với mức giá ổn định. Đồng thời, hợp tác xã cũng sẽ đầu tư xây dựng dây chuyền bảo quản lạnh để nâng cao giá trị cho sản phẩm.

Ánh Tuyết

Chia sẻ bài viết qua email