Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 8/10/2017, 15:00 (GMT+7)

Kỹ sư xây dựng bỏ nghề về kinh doanh giải pháp nông nghiệp

Ngoài cung cấp các giải pháp nông nghiệp kỹ thuật cao, anh Nguyễn Hồng Đăng Khoa (Đồng Nai) còn sở hữu 15,5ha chanh dây, tía tô, sung Mỹ.

Nguyễn Hồng Đăng Khoa từng có 8 năm làm kỹ sư xây dựng trong bộ phận R&D của một tập đoàn đa quốc gia, chuyên về lĩnh vực tấm lợp và nhà thép tiền chế.

Anh kể, vào năm 2008, hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều chịu tác động bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, nhiều công ty phải đóng cửa. Bộ phận của anh cũng buộc phải ngừng hoạt động vì không đủ chi phí duy trì. Mặc dù học xây dựng, nhưng chàng kỹ sư luôn ấp ủ niềm đam mê với nông nghiệp.

polyad

Anh Nguyễn Hồng Đăng Khoa (bên phải) tại vườn sung Mỹ.

Đăng Khoa thành lập công ty Nhà Nguyễn năm 2010, một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp giải pháp trọn gói nhà màng (Poly Greenhouses) tại Việt Nam. Anh thực hiện tư vấn, cung cấp, lắp đặt, thi công trọn gói giải pháp cho nông nghiệp công nghệ cao như: nhà màng trồng nấm và rau, nhà màng phơi nông sản; các hệ thống tưới, điều khiển vi khí hậu, ươm trồng; trang thiết bị phụ trợ phục vụ trồng trọt…

"Bản thân được đi nhiều nước, đồng thời có 3 năm nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật cao, nên tôi chọn kinh doanh giải pháp công nghệ. Mong muốn của tôi là mang lại giải pháp hiệu quả cho các nhà vườn, tạo ra nông sản đạt chất lượng, an toàn, có thể xuất khẩu nước ngoài", anh Khoa chia sẻ.

Thời điểm 2010, nông nghiệp kỹ thuật cao vẫn khá mới mẻ, chưa được áp dụng nhiều tại Việt Nam. Công ty Nhà Nguyễn ít đối thủ cạnh tranh nhưng vốn còn hạn chế, tìm kiếm khách hàng khó khăn. Công ty gần như phá sản, phải duy trì cầm chừng. Từ giữa năm 2012, xu thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao được nhà nước quan tâm, nhu cầu thị trường mới bắt đầu nở rộ.

polyad

Vườn chanh dây của anh Khoa tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai. 

Anh Khoa nhận định, nông nghiệp công nghệ cao vẫn là xu hướng phát triển được nhiều nhà vườn chú trọng trong 5 năm tới, vì dễ dàng kiểm soát chất lượng cây trồng, tăng độ đồng đều và sản lượng nông sản. Do đó, anh sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng để theo đuổi lĩnh vực này.

Ngoài ra, anh Khoa còn xây dựng thêm trang trại Trí Nguyễn rộng 15,5 ha nằm ở khu công nghệ sinh học cao Đồng Nai. Trong đó có khoảng 4ha chanh dây, diện tích còn lại dành cho các loại cây trồng thử nghiệm như tía tô, sung Mỹ…Hiện 2ha sung Mỹ đã cho thu hoạch, cung cấp cho nhiều siêu thị trên địa bàn Đồng Nai và TP HCM.

Thanh Thủy

Chia sẻ bài viết qua email