Sáng 17/12, Bảo tàng Đà Nẵng đã tiếp nhận nhiều hiện vật quý do Đại đức Thích Minh Tông, trụ trì Bảo tàng Chơn Ngôn Tông (xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) hiến tặng, góp phần bổ sung nguồn tư liệu quý trong việc nghiên cứu về di tích Thành Điện Hải (Bảo tàng Đà Nẵng ngày nay).
Sắc phong với hình rồng năm móng thời vua Thiệu Trị được vẽ bằng tay tinh xảo. Ảnh: N.Đ |
Ngoài 6 tượng phật thuộc các chùa miền Bắc, được làm từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII, Đại đức Thích Minh Tông còn tặng cho bảo tàng 4 sắc phong thời nhà Lê và nhà Nguyễn do ông phát hiện và mua từ Pháp vào năm 2007, trong đó một số sắc phong được khảm vàng; khoảng 50 sắc chỉ quy định về điền thổ, đất đai của Đà Nẵng và nhiều vùng trong cả nước.
Đặc biệt, 1 sắc phong thưởng công của vua Thiệu Trị (nhà Nguyễn) năm 1847 đối với ông Tôn Thất Trực, được vẽ bằng tay với hình rồng năm móng, nét vẽ chi tiết và đạt đến trình độ tinh xảo. Nội dung của sắc phong này, nhà vua giao cho ông Tôn Thất Trực, người giỏi võ nghệ, không sợ đạn tên, sống khí tiết, cương trực giữ chức tướng quân coi sóc Thành Điện Hải.
Bộ tượng Phật cổ quý do Đại đức Thích Minh Tông hiến tặng. Ảnh: N.Đ |
Trao đổi với VnExpress.net, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Phó giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, tới đây bảo tàng sẽ mời các chuyên gia về Hán – Nôm dịch những sắc phong, sắc chỉ và bộ tượng Phật do Đại đức Thích Minh Tông hiến tặng, phục vụ cho việc nghiên cứu về Thành Điện Hải.
Nguyễn Đông