Ngày 4/6, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đưa vào vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở huyện đảo Lý Sơn. Đây là nhà máy xử lý rác được thí điểm ở huyện đảo đầu tiên trong cả nước.
Nhà máy được xây dựng trên diện tích 2 ha, công suất xử lý 12 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày với các phương pháp thu gom rác thải và phân loại chất thải rắn; công nghệ ủ mùn hữu cơ sinh học thành phân bón giúp cải tạo đất trên đảo; đốt rác thành tro và chôn lấp. Tổng vốn đầu tư nhà máy hơn 30 tỷ đồng do Tổng cục Môi trường làm chủ đầu tư.
Công nhân làm việc ở nhà máy xử lý rác thải tại đảo Lý Sơn. Ảnh:Trí Tín. |
Khi nhà máy đưa vào vận hành, từ nay đến cuối năm, Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường tiếp tục hỗ trợ việc vận hành, sau đó bàn giao cho huyện Lý Sơn vận hành nhà máy theo phương thức xã hội hóa.
Mỗi ngày, 21.000 người dân ở huyện đảo Lý Sơn thải ra môi trường hàng chục tấn rác thải các loại. Do chưa có nhà máy xử lý nên họ vứt thẳng ra biển gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho hay, nhà máy xử lý rác sẽ góp phần hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên đảo. Từng bước làm thay đổi thói quen xả rác ra biển, góp phần cải thiện môi trường sống đáng kể cho người dân địa phương.
Huyện đảo Lý Sơn đã được Chính phủ phê duyệt nằm trong quy hoạch mở rộng hơn 45.300 ha của khu kinh tế Dung Quất, vị trí trọng yếu trong vai trò bảo vệ lãnh hải quốc gia. Trung ương đã xác định Lý Sơn là một trong 6 đảo của cả nước phải xây dựng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng.
Tỉnh Quảng Ngãi đang mời tư vấn lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch công nhận huyện đảo Lý Sơn trở thành quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt.
Trí Tín