Dự kiến, ngày 25/2, báo Nghệ An và UBND phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) sẽ tổ chức lễ truy điệu và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ - nhà báo Trần Văn Thông (nguyên cán bộ Báo Miền Tây Nghệ An, nay là báo Nghệ An).
Nhà báo Trần Văn Thông (thứ 2 từ trái qua) cùng đồng nghiệp chụp ảnh năm 1963. Ảnh tư liệu do gia đình cung cấp |
Theo hồ sơ, ông Thông sinh năm1924 tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), ngụ tại Đồng Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.
Từ năm 1962 ông Thông là cán bộ của cơ quan Báo Miền Tây Nghệ An. Ngày 23/5/1965, khi ông đang làm việc tại trụ sở thì nhiều tốp máy bay Mỹ bất ngờ dội bom xuống vùng núi Phủ Quỳ (Nghệ An). Sau đó ông mất tích vì tòa soạn Báo Miền Tây Nghệ An nằm trong loạt bom sát thương này.
Đến ngày 11/3/2011, một hộ dân ở thị xã Thái Hòa trong lúc đào móng nhà, nơi trước đây là trụ sở báo Miền Tây Nghệ An, đã phát hiện bộ hài cốt cùng chiếc bút máy khắc chữ "Trần Văn Thông - Nghệ An", chiếc đồng hồ và đôi dép cao su. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây chính là hài cốt ông Thông
Báo Nghệ An sau đó đã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy báo tử và có công văn gửi Bộ LĐ - TB&XH thẩm định. Tháng 9/2013, Cục Người có công (thuộc Bộ LĐ - TB&XH) đã có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An, nhất trí công nhận liệt sĩ đối với ông Thông. Ngày 26/12/2013, Thủ tướng có quyết định công nhận ông Thông là liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho cố nhà báo.
Hiện 3 người con của ông Thông công tác tại Hà Nội, TP HCM.
Văn Hải