Trao đổi với VnExpress sáng nay, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Ngô Hòa cho biết, do bão luẩn quẩn ở biển Đông, chưa biết có vào Việt Nam hay không nên kế hoạch đối phó với bão chỉ điều chỉnh đôi chút. Cụ thể, tỉnh sẽ chỉ sơ tán 15.000 hộ dân trước 24 giờ bão vào Việt Nam. Từ 30/10, tất cả tàu thuyền đã cập bến thì nay tiếp tục trú ẩn.
Ông Hòa cho biết, điều lo lắng nhất là làm sao kiểm soát được tàu thuyền, không cho ra khơi. Hôm nay, thấy bão ở xa, nhiều tàu đang trú bão trong phá Tam Giang lục tục muốn đi biển tiếp. Theo quy luật, trước và sau bão, biển động, cá rất nhiều. "Chúng tôi một mặt phải tuyên truyền thuyết phục bà con đừng vì cái lợi trước mắt mà để nguy hiểm đến tính mạng, một mặt yêu cầu biên phòng thắt chặt kiểm soát tại cửa biển Thuận An, Tư Hiền", ông Hòa nói.
Tàu đang trú ẩn ở âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng. Ảnh: Trà Bang. |
Tương tự tại Quảng Bình, ông Nguyễn Ngọc Giai, thành viên ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, cho biết, rất nhiều ngư dân đang muốn rời nơi trú ẩn. Họ muốn xuất bến để gỡ gạc đôi chút, bởi tiền bỏ ra mua xăng dầu, thuê ngư dân đi biển, nhưng từ hơn 1 tháng nay liên tiếp dính bão. "Nắm được tâm lý của bà con, 10h sáng nay, Chủ tịch tỉnh phải có công điện yêu cầu người dân, đặc biệt là ngư dân không được chủ quan, tùy tiện ra khơi khi chưa có lệnh", ông Giai nói.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, sáng 2/11, các tỉnh ven biển đã gọi được 47.099 phương tiện tàu, thuyền với 234.936 người về nơi an toàn. Các tàu có sự cố như ở Thanh Hoá, Khánh Hoà, Ninh Thuận đều được cứu hộ kịp thời. Có 7 tàu với 89 người trú bão ở đảo Hoàng Sa đã liên tục được giữ liên lạc. Có 1 tàu với 11 người trú bão ở khu vực đảo Đài Loan cũng được giữ liên lạc. Bộ Ngoại Giao đã có công hàm gửi cho các nước và vùng lãnh thổ đề nghị cho ngư dân Việt Nam được vào tránh bão. Đề nghị đó đã được chấp thuận và được thông báo đến ngư dân và các địa phương. Chính phủ đã chỉ đạo tăng thêm vật tư vào miền Trung để tránh tình trạng tăng giá như tấm lợp, bao tải dứa. |
Tuy nhiên, ông Giai cũng thừa nhận rất khó kiểm soát được toàn bộ tàu thuyền đang trú ẩn. Bởi các điểm trú bão không tập trung tại các cửa sông mà còn rải rác ở rất nhiều bãi ngang của huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới.
Việc chủ phương tiện ở miền Trung muốn ra khơi trong thời điểm có bão là trái với chỉ đạo của Chính phủ. Tối qua, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà (từ vĩ tuyến 12 trở vào nam) vẫn phải chủ động phương án đối phó với bão. Tàu thuyền không được ra khơi. Các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang tàu thuyền được ra khơi đánh bắt hải sản ở vùng biển Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, nhưng phải theo dõi sát diễn biến bão để chủ động xử lý khi cần thiết.
Bão di chuyển chậm và có thể đổi hướng
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bão Cimaron hầu như ít di chuyển. 10h sáng nay, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 630 km về phía đông. Bão đã suy yếu một chút, nhưng vẫn giữ cấp độ 13-14.
Dự báo ngày và đêm nay, tâm bão hầu như ít di chuyển, 10h sáng mai ở 19,1 độ vĩ bắc; 116,3 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam khoảng 610 km về phía đông. Trong 2-3 ngày tới, bão sẽ di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ 5 km/h và suy yếu thêm.
|
| ||||
|
|
Còn theo đài khí tượng Hong Kong, trưa nay, Cimaron di chuyển chậm theo hướng đông bắc, đến trưa mai sẽ quặt sang hướng tây, tạo thành một điểm thắt nút và nhắm đến bờ biển Việt Nam. Đài khí tượng của Hải quân Mỹ dự báo hôm nay và ngày mai, bão theo hướng đông bắc. Phải đến 4/11, bão mới đổi hướng tây tây nam.
Hồng Khánh