Phát biểu trước những ngư dân tiêu biểu trong hội nghị điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phát triển kinh tế biển đảo do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Đà Nẵng hôm 14/11, Phó chủ nhiệm chính trị Hải quân Bùi Sỹ Trinh cho biết, không chỉ lực lượng hải quân mà ngư dân, đặc biệt là thế hệ học sinh, sinh viên cần đề cao cảnh giác, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Thiếu tướng Hải quân Bùi Sỹ Trinh khẳng định "ngư dân là những kênh thông tin quan trọng trên biển". Ảnh: Nguyễn Đông |
Theo thiếu tướng Trinh, việc Trung Quốc đưa ra yêu sách đường lưỡi bò 9 khúc là vô lý, ngay cả người dân bình thường khi nhìn vào cũng thấy sự phi lý này. "Tham vọng của Trung Quốc về biển Đông ngày càng rõ ràng. Hải quân Việt Nam đã và đang phối hợp với hải quân các nước thực hiện tuần tra chung nhằm giữ vững môi trường hòa bình trên biển", ông Trinh nói.
Thiếu tướng cũng nhận định việc bảo vệ chủ quyền không thể nói suông mà phải có sức mạnh thực sự. Hiện Hải quân Việt Nam có lực lượng lớn mạnh, đủ sức bảo vệ chủ quyền biển đảo với 5 binh chủng chiến đấu cộng với tàu chiến, tàu tên lửa, tàu quét mìn, cùng lực lượng đặc công nước, đặc công người nhái…
Tàu cá công suất lớn sẽ giúp ngư dân yên tâm bám biển. Trong ảnh là tàu hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung của gia đình ngư dân Lê Mến (Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Đông |
"Theo tôi nên có thêm nhiều nghiệp đoàn nghề cá để ngư dân giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Nếu phát hiện tàu nước ngoài khai thác trái phép phải dứt khoát xua đuổi. Nếu họ quá mạnh thì ngư dân phải báo ngay về đài canh để hải quân ứng cứu kịp thời. Ngư dân chính là những kênh thông tin quan trọng trên biển", ông Trinh khẳng định.
Theo Tổng cục thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam có diện tích trên một triệu km2, gấp hơn 3 lần vùng lãnh thổ trên đất liền, có nguồn lợi hải sản phong phú, đa dạng và được đánh giá là một trong những ngư trường có trữ lượng cao trong các vùng biển quốc tế.
Phát triển kinh tế biển nói chung và tăng trưởng kinh tế thủy sản nói riêng đã thu hút lực lượng dân sự hiện diện thường xuyên trên biển góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Ngược lại, đảm bảo an ninh quốc phòng tạo điều kiện để bà con ngư dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế thủy sản.
Ngày 14/11, Ban tuyên giáo Trung ương đã tuyên dương, tặng bằng khen cho 28 cá nhân, doanh nghiệp điển hình trong hoạt động phát triển kinh tế biển, đảo. Theo ông Dương Long Trì, ngư dân là lực lượng không thể thay thế cho thế trận "chiến tranh nhân dân" trên biển, là yếu tố quan trọng để gắn phát triển kinh tế với bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc. |
Nguyễn Đông