Những vấn đề nóng bỏng của xã hội như ma túy và các chất gây nghiện; quan hệ tình dục và mang thai ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS; xâm hại tình dục và buôn bán trẻ em, lạm dụng sức lao động trẻ em... đã được các "nghị sĩ nhí" mạnh dạn đưa ra thảo luận. Dù hiểu biết còn hạn chế, vốn thực tế ít ỏi, song bằng cái nhìn rất trong sáng, bằng những ví dụ ở ngay thôn xã mình, các em đã đưa ra kiến nghị khiến những người lớn đáng phải suy nghĩ.
Ví như có em ở quận Thủ Đức, TP HCM, đã kể về những gia đình nghèo khó, lam lũ quanh năm suốt tháng mà vẫn không đủ ăn, đầu tóc không được cắt gọn gàng và mong ước: "Con ước mơ làm một thợ uốn tóc để cắt tóc cho người nghèo". Có em sau khi kể về một bạn trẻ nghiện ma túy, rồi rủ rê những bạn khác cùng nghiện ở địa phương mình, đã chốt lại một câu: "Trong cộng đồng có rất nhiều tệ nạn xã hội, con mong các cô chú dang rộng cánh tay, giúp đỡ cho chúng con có cuộc sống lành mạnh, vui tươi".
Ngoài việc tham gia thảo luận theo những nhóm chủ đề, 200 thanh thiếu niên đến từ 8 tỉnh thành đã giao lưu thông qua phần thi kiến thức, biểu diễn tiểu phẩm, triển lãm bức thông điệp cá nhân, triển lãm tranh vẽ về ước mơ của các em.
Như Trang