Phó thủ tướng Vũ Khoan. |
- Nhiều bức xúc đại biểu đã nêu tại kỳ họp Quốc hội khóa 10 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, Phó thủ tướng có bình luận gì?
- Chính phủ đang nỗ lực giải quyết những bức xúc của nhân dân, nhưng phải thừa nhận thực tế là một số vấn đề như tham nhũng, thủ tục hành chính, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản... không thể giải quyết trong 1-2 năm. Tôi xin lấy thí dụ về vấn đề thủ tục hành chính. Khi chúng ta giải quyết được thủ tục này thì lại nảy sinh vấn đề khác bởi sự vật luôn luôn biến động.
Vấn đề chống tham nhũng cũng vậy, không thể nói là Chính phủ không mạnh tay với tệ nạn này. Bằng chứng là hàng loạt vụ tham nhũng đã và đang được đưa ra ánh sáng, trong đó có cả những cán bộ cao cấp. Tuy nhiên, không thể năm ngoái yêu cầu chống tham nhũng năm sau đòi hỏi sạch bóng tham nhũng. Chúng ta đang quyết tâm đánh mạnh vào tệ nạn này, vấn đề là phải có thời gian.
- Ông đánh giá thế nào về đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách chống tham nhũng?
- Vấn đề thành lập cơ quan chuyên trách chống tham nhũng đã nhận được sự đồng thuận trong Chính phủ. Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã nêu vấn đề này trước Quốc hội để xin ý kiến các vị đại biểu. Đây là một ý tưởng hay thể hiện quyết tâm của Đảng, nhà nước.
- Chúng ta đang nói nhiều về tình trạng đầu tư dàn trải nhưng trong buổi họp chiều nay, các đại biểu đều yêu cầu nhà nước đầu tư thêm vào địa phương mình?
- Tôi cho rằng đòi hỏi của các vị đại biểu Quốc hội là chính đáng vì mỗi địa phương đều có những tiềm năng riêng, nhưng ngân sách thì có hạn. Nếu địa phương nào cũng đòi phải đầu tư thêm thì chắc chắn ngân sách không thể đáp ứng. Chính phủ, Quốc hội phải có nhãn quan bao quát để phân bổ ngân sách hợp lý, ưu tiên nhưng địa phương nghèo, những vùng trọng điểm kinh tế...
- Trong nhiệm vụ kinh tế năm 2004, chỉ tiêu giá cả vượt xa so với mức 5%, Phó thủ tướng nhận định gì về vấn đề này?
- Kinh tế của Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào tình hình thế giới. Khi giá bên ngoài biến động, kinh tế trong nước sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Chúng ta xuất khẩu dầu thô nhưng lại phải nhập 100% sản phẩm dầu. Vấn đề tăng giá thuốc, có nguyên nhân do quản lý kém để độc quyền song cũng có phần khách quan. Hiện chúng ta mới đảm bảo được 40% số thuốc trên thị trường. Nhưng để sản xuất được 40% đó, ngành dược lại phải nhập 80% nguyên liệu.
Chiều nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình ngân sách nhà nước năm 2004, dự toán ngân sách nhà nước năm 2005. Theo nhiều đại biểu quốc hội, 10 tháng đầu năm, thu ngân sách tăng nhưng chưa vững chắc. Phần lớn tăng thu do tăng khối lượng khai thác và giá dầu thô. Số tăng thu từ sản xuất kinh doanh thấp và chiếm tỷ trọng nhỏ (19,3%) trong tổng số tăng thu của ngân sách nhà nước. Theo đại biểu Tào Hữu Phùng, năm 2004, tình trạng gian lận, nợ đọng thuế và thất thu ngân sách rất lớn. Một số khoản chi vượt dự toán 15-20%. Chính phủ cần làm rõ những khoản vượt chi và trình Quốc hội các tiêu chí cụ thể để phân bổ ngân sách cho từng địa phương. Hiện nay, việc phân bổ ngân sách cho các tỉnh, thành mới chỉ căn cứ vào yếu tố dân số, chưa tính đến các yếu tố vùng, miền... |
Việt Anh