Liều giới hạn hàng năm đối với một nhân viên bức xạ là 20 mSv, đối với người bình thường là 1 mSv. Thạc sĩ Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Phòng An toàn bức xạ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cho biết, đã có khuyến cáo đối với anh Huỳnh Văn Thanh, trong vòng 4 năm tới tuyệt đối không được tiếp xúc với chất phóng xạ này.
Hiện nay có 32 mẫu máu của các kỹ sư, công nhân thuộc Nhà máy Hyundai Vinashin và Công ty Apave đang được Phòng Công nghệ Sinh học Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt xem xét theo quy trình kỹ thuật định liều sinh học của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIAE). Phòng này sẽ tiến hành phân tích, xác định mức độ nhiễm xạ trong mỗi nạn nhân. Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam tiến hành đo liều sinh học với kỹ thuật này. Quá trình thực hiện, nếu tiến hành cả ngày lẫn đêm sẽ có kết quả sớm nhất vào ngày 30/11.
(Theo Người Lao Động)