Chiều 6/1, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước) tiếp nhận tài liệu của cố giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, và tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" cho bà Nguyễn Thị Hồng Nga, vợ cố giáo sư.
Khối tài liệu lưu trữ gồm hơn 800 hồ sơ bản viết tay các công trình nghiên cứu, các bài phát biểu, sáng tác thơ, họa của giáo sư suốt giai đoạn 1964-2007 khi ông ở nhiều cương vị, như đại biểu Quốc hội khoá 8, 9 và 12; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa 4 và 5; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp...
Phông lưu trữ tài liệu của cố GS. VS Vũ Tuyên Hoàng. |
Trong số này có hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng phục vụ cho nền nông nghiệp nước nhà, cùng nhiều bản ký họa phong cảnh và nhân vật nổi tiếng mà giáo sư từng gặp gỡ.
Theo lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, khối tài liệu góp phần làm phong phú thêm phông lưu trữ quốc gia, đồng thời là cơ sở để phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, giúp cho bạn đọc hiểu thêm về thân thế, sự nghiệp của cố giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng - người cả đời gắn bó, tâm huyết với những hoạt động khoa học, công nghệ, chính trị, xã hội sôi động.
Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng sinh tại Hà Nội, là con trai nhà văn, nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan. Ông là giáo sư, tiến sĩ khoa học ngành nông nghiệp, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học nông nghiệp Liên bang Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Thế giới đang phát triển, Đông Nam Á. Ngoài Huân chương Lao động và Huân chương Độc lập, ông còn được Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật, Giải thưởng Lúa thế giới tại Nhật Bản.
Năm 2008, người "anh cả" của ngành khoa học nông nghiệp Việt Nam qua đời ở tuổi 70 do biến chứng tiểu đường.
Tiến Dũng