Nước ngập, gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân. |
Riêng vùng tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười, lũ lên chậm và ở mức cao, song vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2000 khoảng 15-45 cm.
Theo Ban Phòng chống lụt bão 6 tỉnh An Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang và Cần Thơ, hiện có gần 160.000 hộ đói, tăng gấp 2 lần so với cùng thời điểm lũ năm 2000, trong đó, Đồng Tháp có 78.000 hộ, An Giang hơn 30.000 hộ. Toàn vùng chỉ có 23.000 hộ được cứu trợ với 86 tấn gạo, 350 xuồng và 3 tỷ đồng.
Tổng số hộ bị ngập lũ hiện nay là 230.000, trong đó có hơn 9.000 nhà bị sập và xiêu vẹo, 20.000 gia đình được di dời lên gò cao. Có 161 người chết (85% là trẻ em), tập trung nhiều nhất ở tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Gần 3.000 km quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, 640 cầu bị nước cuốn trôi. 75 trạm y tế, 3.300 điểm trường bị ngập với 260.000 học sinh phải tạm nghỉ học. Tổng thiệt hại ước tính 500 tỷ đồng.
Ngày 23/9, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 kết hợp với tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại hai huyện ngập lũ Tân Hồng và Hồng Ngự.
(Theo Lao Động)