Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà JSC khẩn trương kiểm tra, báo cáo về chất lượng công trình sau vụ cháy; kiểm tra, giám định chất lượng tòa nhà để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi tiếp tục khai thác, sử dụng công trình.
Chung cư JSC, 18 tầng của Công ty cổ phần và xây dựng số 34, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Công an thành phố được chỉ đạo làm rõ nguyên nhân gây cháy tại chung cư JSC, các hành vi vi phạm có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan này cũng có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình nhà chung cư tổ chức diễn tập về phòng chống cháy nổ và phổ biến kiến thức cho nhân dân.
Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Công an thành phố, UBND các quận, huyện được giao rà soát, kiểm tra chất lượng công trình, căn cứ để nghiệm thu (đặc biệt là về phòng chống cháy, nổ; an toàn vận hành) của các tòa nhà chung cư trên địa bàn. Báo cáo kết quả phải được gửi tới UBND thành phố trong tháng 5.
Căn hộ của chị Vương Lan Phương - người tử nạn trong vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Sáng 12/3 các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng, Công an Hà Nội cũng đã có các cuộc làm việc với chủ đầu tư và kiểm tra hiện trường tòa nhà JSC. Các cơ quan này đã rà soát về thiết kế tòa nhà, thẩm tra phương án phòng cháy chữa cháy...
Tòa nhà JSC 34 (ngã tư Lê Văn Lương- Khuất Duy Tiến, Hà Nội) gồm 180 căn hộ trong đó có 7 căn hộ cho người nước ngoài thuê. Vụ hỏa hoạn chiều 10/3 đã làm 44 người gặp nạn, trong đó có 2 người chết.
Đơn vị chủ sở hữu tòa nhà JSC - Công ty cổ phần xây dựng số 34 đã hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng và chi phí mai táng cho gia đình có 2 người bị thiệt mạng, 5 triệu đồng với các hộ có người bị thương. Ngoài ra, đơn vị này cam kết sửa chữa lại toàn bộ căn hộ bị hư hỏng do cháy. |
Đoàn Loan