Dù đội mũ bảo hiểm, nhưng lái xe trong tình trạng say rượu vẫn bị phạt. |
Nghĩa là người vi phạm phải mang tiền đến nộp tại các Kho bạc Nhà nước (CSGT không được phép thu tiền mặt) sau đó mang biên lai về Đội CSGT lấy lại giấy tờ xe máy (hoặc các giấy tờ chứng nhận khác). Nếu người đi xe máy khi vi phạm không mang theo một loại giấy tờ gì cả thì CSGT tạm thời giữ xe để giải quyết.
Tuy nhiên, theo đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, cho đến hôm qua (23/7), Cục CSGT đường bộ đường sắt vẫn chưa nhận được văn bản của Nghị định 39 của Chính phủ và bất kỳ một văn bản nào hướng dẫn việc xử phạt người không đội mũ bảo hiểm theo quy định của nghị định trên. Cục CSGT đang còn chờ ý kiến chỉ đạo cụ thể của Bộ Công an.
Ông Tuấn cũng cho biết, tới ngày 28/7, nếu lực lượng CSGT triển khai việc xử phạt trên thì cũng không có gì phức tạp lắm. Bởi từ ngày 1/6, lực lượng CSGT cả nước đã triển khai việc nhắc nhở những người ngồi trên môtô, xe máy đi trên các tuyến quốc lộ phải đội mũ bảo hiểm và số người thực hiện có tăng lên.
Nhưng có một điều đáng lưu ý, theo hướng dẫn của Chỉ thị 08 trước đây, thì chỉ có đường nội thành, nội thị là không phạt người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm; còn trên các tuyến đường khác, kể cả quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ người đi xe máy đều phải đội mũ bảo hiểm (nếu không sẽ bị phạt). Điều này sẽ dẫn đến việc, những người dân chỉ đi xe máy từ xã nọ đễn xã kia với một khoảng cách gần cũng sẽ bị phạt nếu không đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường huyện lộ, tỉnh lộ, và đây sẽ là một việc khá nhạy cảm cần có văn bản hướng dẫn cụ thể. Nếu không có hướng dẫn, lực lượng CSGT sẽ vẫn chấp hành việc xử phạt trên các tuyến đường này.
Uống bao nhiêu lon bia là bị phạt 500.000 đồng?
Cũng theo nghị định của Chính phủ, từ 28/7 sẽ phạt 500.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 40 mg/lít khí thở. Về việc này dược sĩ Nguyễn Thanh Tòng, Phó giám đốc Trung tâm Chuẩn đoán y khoa TP HCM, cho biết: "Theo nồng độ cồn có trong các loại bia đang lưu hành tại nước ta, trung bình có từ 3,8 đến 5 độ cồn/lon, một người sau khi dùng khoảng 1 lít bia (3 lon) hoặc 100 ml rượu (2 ly) trong vòng 30 phút, trong máu và khí thở sẽ xuất hiện một nồng độ cồn như trên (80 mg/100 ml máu hoặc 40 mg/lít khí thở). Tuy nhiên, vẫn có trường hợp sau khi dùng cùng một lượng bia rượu, nhưng nồng độ cồn có trong máu, khí thở của mỗi người sẽ khác nhau, tuỳ theo tửu lượng và thể tạng của mỗi người".
Theo trung tá Phạm Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an TP HCM, CSGT sẽ căn cứ từ những dấu hiệu bên ngoài để phát hiện người lái xe có uống rượu bia hay không (như mặt đỏ, chạy xe lạng quạng...) để buộc dừng xe, kiểm tra. Các trường hợp lái xe gây tai nạn giao thông, khi phát hiện có mùi rượu bia thì sẽ được đưa vào bệnh viện lấy máu xét nghiệm đo nồng độ rượu.
Còn đại tá Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, hiện nay lực lượng CSGT ở các địa phương đã được trang bị một số máy đo tốc độ và máy đo nồng độ rượu trong máu để xử phạt những người điều khiển ôtô, xe máy đi quá tốc độ. Tuy nhiên, số máy này có cái dùng được, có cái không dùng được, lại quá ít nên gây khó khăn cho lực lượng CSGT khi thực thi nhiệm vụ. Ông nói: "Chúng tôi đang đề nghị trang bị thêm cho lực lượng CSGT những phương tiện, thiết bị cần thiết cho hoạt động của ngành".
(Theo Thanh Niên)