Cuối năm 2000, ông Phạm Quốc Hoàng và bà Phạm Thị Hoài mua một lô đất của bà Bùi Thị Chi, diện tích 3.000 m2. Lô đất này được quận 12 chấp thuận cho phân lô hộ lẻ với thiết kế quy hoạch là 20 căn liên kế. Nhưng sau khi phân lô, ông Hoàng và bà Hoài không dừng lại mà mua tiếp đất kế cận của 7 hộ dân, tiếp tục xẻ ra bán. Tổng diện tích đất mua đợt sau là 15.400 m2. Ngày 20/1/2001, ông Đỗ Văn Thành - nguyên chủ tịch phường Tân Thới Nhất - đã kiến nghị Thường trực UBND quận 12 và Đội xử lý vi phạm quận về việc này nhưng không được giải quyết. Hơn 1 năm sau, ngày 22/3 năm nay, quận 12 mới thành lập "Đoàn thanh tra san lấp mặt bằng vi phạm đất khu tái định cư của dự án đường Trường Chinh tại phường Tân Thới Nhất". 2 ngày sau, UBND phường tiếp tục đưa ra "Báo cáo toàn bộ diễn biến phức tạp trong lĩnh vực xây dựng và sử dụng đất đai trên địa bàn", gửi UBND quận và Đội xử lý vi phạm. Trong đó nêu rõ tình trạng phân lô, xây dựng tùy tiện ở khu vực dự án và 29 điểm khác với tổng diện tích hàng trăm nghìn m2. Tuy nhiên, đến 3/5, UBND quận 12 mới cho ý kiến: "Không giải quyết hồ sơ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong phạm vi khu tái định cư 48 ha của dự án". Lúc này, tại khu vực cấm đã hoàn thiện một dãy phố với quy mô hàng trăm căn nhà và đã được bán cho người dân. Cán bộ phường cũng biết rõ việc này vì quá trình xây dựng diễn ra náo nhiệt suốt ngày đêm, chỉ cách trụ sở UBND phường vài trăm mét. Trong khi đó, những người mua nhà, đất ở khu vực này cho biết, trước khi mua, bà con có hỏi phường, quận, trong đó có Phòng Quản lý đô thị, thì được trả lời: “Đây là khu quy hoạch dân cư, cứ yên tâm”. Tất cả các căn hộ đều được gắn điện kế, cấp số nhà. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM, phân trần: "Tôi được chỉ định làm phó đoàn thanh tra của vụ này nhưng không được biết gì về hoạt động của đoàn. Vào tháng 2, khi nhậm chức chủ tịch phường, tôi đã thắc mắc về việc ai chịu trách nhiệm về hàng trăm căn nhà xây trái phép ở khu phố 4, nhưng không ai trả lời". Đến giờ, trách nhiệm giải tỏa khu phố với 600 căn nhà này vẫn chưa được xác định rõ thuộc về đơn vị nào. (Theo Thanh Niên, Người Lao Động) |