Trước khi khởi tố, công an Hà Nội đã cho rút 37 bài thi trong số gần 500 bài đã được chấm phúc tra ở kỳ tuyển sinh 2001 để xác minh. Kết quả là hầu hết bài thi giữa chấm lần đầu và chấm phúc tra chênh lệch nhau 2-3 điểm, có trường hợp tới 5 điểm.
Một lãnh đạo Công an thành phố cho biết, cơ quan điều tra đang xem xét trách nhiệm của từng cán bộ ĐHDL Đông Đô, chủ yếu là thành viên Ban giám hiệu, Hội đồng quản trị và lãnh đạo Phòng đào tạo trong việc chi trả sai chế độ tài chính kế toán, chiếm giữ trái phép một phần tiền công, tiền lương của những người làm việc tại trường từ tháng 3 đến 8/1995; đặc biệt tập trung vào các sai phạm trong công tác tuyển sinh. Vị này cũng cho biết, những sai phạm của lãnh đạo trường Đông Đô có đầy đủ dấu hiệu của hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và cố ý làm trái.
Căn cứ theo điều 281, Bộ luật Hình sự, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân mà lợi dụng quyền hạn làm trái công vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù 1-5 năm. Trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt tù 10-15 năm.
Cùng ngày, tại ĐHDL Đông Đô, Giáo sư Trần Hữu Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường cho biết, vi phạm của Hội đồng tuyển sinh không liên quan đến Hội đồng quản trị.
(Theo Lao Động, Thanh Niên, Tuổi Trẻ)