Hài cốt đã bị phân huỷ. |
Khác với sự bề thế của quan tài thứ nhất, lớp áo quan tài này khá sơ sài. Lớp gỗ đóng chỉ dày 5 cm nên 2 bên thành áo quan đã bị sập vào trong. Nắp quan tài tuy còn nguyên dạng nhưng lớp gỗ bên trong đã mục ruỗng. Tấm ván dưới đáy bị tiêu hủy hoàn toàn. Áo quan dài 1,96 m, chiều ngang 0,57 m. Một điều lạ là có 4 mấu sắt được ghim thẳng vào nắp áo quan, cách hai đầu quan tài khoảng 20 cm. Các nhà khoa học đang nghiên cứu chức năng các mấu này.
Chính giữa nắp áo quan có một lỗ khuyết hình bình hành. Ông Phạm Hữu Mý, Trưởng ban khai quật, cho rằng miếng gỗ này vốn không nguyên vẹn vì thế khi chôn cất, người ta mới "chắp vá" 1 miếng khác vào để áo quan được lành lặn.
Cán bộ khảo cổ đang tìm kiếm những di vật còn lại ở vị trí chôn 2 quan tài. |
Vì quan tài quá mục ruỗng nên Ban chỉ đạo khai quật quyết định cho mở áo quan ngay tại hiện trường. Bên trong chỉ còn bộ hài cốt không nguyên vẹn. Các mẩu xương, hộp sọ bị xê dịch và phân hủy gần hết. Theo các nhà khảo cổ có mặt tại hiện trường, kích thước hộp sọ này nhỏ hơn so với chiếc tìm được hôm qua. Hài cốt đo được chỉ khoảng 1,1-1,2 m.
Các vật tùy táng theo chủ nhân hiện đã bị tiêu hủy gần hết, chỉ còn 2 chiếc nút áo, 2 đồng tiền và một vật có hình gọng kính. Dựa vào những di vật ít ỏi vừa tìm được, các nhà khảo cổ cho rằng hài cốt trong quan tài là của nam giới và có quan hệ mật thiết với người chôn cùng. Tuy nhiên, điều này đang được các bác sĩ giải phẫu học của ĐH Y Dược TP HCM kiểm định lại.
Dựa vào những hiện vật tìm được, các nhà khoa học chỉ có thể kết luận chủ nhân của khu mộ này phải là một nhà quyền thế. Còn cụ thể như thế nào vẫn còn là một điều bí ẩn. Hiện Ban chỉ đạo khai quật đang cho khảo sát lần cuối hiện trường. Việc nghiên cứu hài cốt cũng như các di vật tìm được sẽ được tiến hành sâu hơn.
Theo Luật Di sản, kết quả nghiên cứu sơ bộ về khu mộ này sẽ được báo cáo sau 3 tháng, kể từ khi khai quật xong.
Hải Minh