Phó chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa yêu cầu một số sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã xử lý những dự án đầu tư xây dựng công trình chưa làm thủ tục quản lý, sử dụng đất. Theo ông Khanh, việc UBND các quận, huyện, thị xã có dự án đầu tư xây dựng nhưng chưa làm thủ tục về quản lý, sử dụng đất là vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Hàng trăm công trình đang xây dựng ở Hà Nội chưa làm thủ tục quản lý, sử dụng đất. Ảnh minh họa: VL. |
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay mới có 17 quận, huyện, thị xã có báo cáo dự án đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa làm thủ tục về quản lý, sử dụng đất với tổng số 508 trường hợp, tổng diện tích đất khoảng 800 ha. Còn 12 quận, huyện chưa báo cáo nội dung trên gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên, Thường Tín, Đông Anh, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Hoài Đức, Ba Vì. Thành phố yêu cầu các quận, huyện này khẩn trương báo cáo dự án đầu tư xây dựng, công trình nhưng chưa làm thủ tục về quản lý, sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố trước ngày 15/6.
UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải chấm dứt việc đầu tư xây dựng công trình khi chưa làm thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp cố tình thực hiện, các sở, ngành không quyết toán công trình hoàn thành; Sở Tài nguyên và Môi trường không làm thủ tục hợp thức hóa, đăng ký biến động về đất đai và UBND thành phố sẽ kiểm điểm trách nhiệm đối với chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.
Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư dự án khẩn trương liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục về sử dụng đất. Trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất UBND thành phố để giải quyết.
Nguyễn Hưng