Đảo cò Chi Lăng Nam (Hải Dương) đang là nơi trú ngụ của nhiều loài chim nước, chim cạn, trong đó có cả loài cò nhạn, loài chim nằm trong sách đỏ Việt Nam bảo tồn, cấm săn bắn. Ảnh: Giang Chinh |
Ngày 14/8, ông Nhữ Văn Cúc, Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện cho biết, UBND tỉnh Hải Dương vừa giao huyện làm chủ đầu tư Dự án công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò thuộc xã Chi Lăng Nam.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 45,5 tỷ đồng, trong đó 23 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương dành cho phát triển hạ tầng du lịch, phần còn lại từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2018 với các hạng mục: mở rộng đảo cò hiện có, đắp đất tạo đảo mới, kè gia cố bao quanh đảo để giảm hiện tượng xói mòn và sạt lở đất, trồng bổ sung cây tre trên đảo, xây đường giao thông xung quanh hồ An Dương.
Tuy nhiên, nguồn kinh phí cấp về rất hạn chế nên tiến độ triển khai chậm; đặc biệt, diện tích đảo không thể mở rộng do xung quanh đều là đất của các hộ dân.
Cò nhạn, loài chim có thân hình to lớn nhất trong số các loài chim đang có mặt tại đảo cò Chi Lăng Nam. Ảnh: Giang Chinh |
Đảo cò Chi Lăng Nam nằm giữa hồ An Dương, xưa kia là vùng chiêm trũng nằm bên bờ sông Hồng, ở giữa nổi lên gò đất cây cối xanh tốt. Lịch sử ghi chép vào thế kỷ 15, một trận đại hồng thủy ập đến, làm vỡ đê sông Hồng, gây ngập lụt, làng mạc bị cuối trôi. Lũ rút đi để lại một hồ nước rộng có độ sâu hơn 20m tồn tại đến ngày nay. Năm tháng đi qua, từng đàn cò, vạc cùng nhiều loài chim nước, chim cạn tìm về trú ngụ mỗi lúc một nhiều, trong đó có cò nhạn - loài chim nằm trong sách đỏ Việt Nam.
Năm 2014, đảo cò được UBND tỉnh Hải Dương công nhận là khu du lịch sinh thái.