Thượng tá Phạm Văn Phấn. Ảnh: Hà Anh. |
Thượng tá Phạm Văn Phấn, Phó phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết, 640.000 sổ hộ khẩu, hơn 2 triệu chứng minh nhân dân của các địa phương vừa hợp nhất về Hà Nội sẽ phải cấp đổi mới.
> 25 xe buýt miễn phí đưa đón công chức Hà Nội
- Với con số trên, khi nào Hà Nội có thể hoàn tất việc cấp lại chứng minh thư, hộ khẩu cho người dân Hà Tây (cũ), 4 xã huyện Lương Sơn và huyện Mê Linh?
- Theo tiến độ công an Hà Nội đang làm ở Hà Tây (cũ), việc cấp đổi sổ hộ khẩu sẽ mất gần 2 năm, chứng minh thư mất trên 3 năm. Hiện, công an Hà Nội chưa khuyến khích người dân tiến hành đổi đồng loạt. Tuy nhiên, nếu ai có nhu cầu đính chính sổ hộ khẩu hay cấp đổi chứng minh thư nhân dân chúng tôi vẫn tiến hành làm bình thường (kể cả ở Hà Đông và Sơn Tây). Với những loại giấy tờ trên, người dân Hà Nội (cũ) vẫn giữ nguyên.
Theo quy định của Bộ Công an, khi nhà nước thay đổi địa giới hành chính, việc đính chính sổ hộ khẩu và cấp đổi chứng minh thư sẽ không mất tiền.
- Người dân ở những địa phương vừa hợp nhất muốn chuyển khẩu vào quận, huyện Hà Nội (cũ) cần phải làm những thủ tục gì?
- Những trường hợp này rất đơn giản vì chuyển khẩu trong thành phố từ quận, huyện này sang quận, huyện khác. Người dân chỉ cần có giấy tờ nhà đất hợp pháp, sổ hộ khẩu kèm theo thông báo của công an nơi cư trú đến nơi nhập mới.
- Việc chậm thay đổi hộ khẩu và chứng minh thư của người dân ở Hà Tây, huyện Mê Linh và 4 xã ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình) sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc giao dịch?
- Tất cả sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người Hà Tây (cũ) cũng như những địa phương nhập về Hà Nội trong thời gian chờ cấp đổi vẫn có giá trị giao dịch bình thường. Để người dân thuận lợi trong việc giao dịch, công an Hà Nội đã thông báo công khai trên tất cả các phương tiện thông tin và những cơ quan có liên quan.
Công an Hà Đông tiếp công dân đăng ký, làm thủ tục hộ khẩu. Ảnh: CAND |
- Việc áp dụng Luật cư trú ở những địa phương sau khi sáp nhập về Hà Nội có gì thay đổi?
- Trước ngày 1/8, các diện KT3 (người dân ở tỉnh, thành phố khác đến tạm trú lâu dài), KT4 (người ở tỉnh, thành phố khác đến tạm trú ngắn hạn) tạm trú tại Hà Tây, 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, huyện Mê Linh, nếu có yêu cầu nhập khẩu thì áp dụng theo điều 19, Luật cư trú (điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh). Từ ngày 1/8, khi các địa phận này thuộc Hà Nội thì việc đăng ký hộ khẩu phải áp dụng theo quy định tại điều 20 (điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương).
Điều đó có nghĩa, đối với những trường hợp KT3, trước đây nhập về các địa phương trên chỉ cần có chỗ ở hợp pháp là được đăng ký hộ khẩu. Nhưng nay, khi những địa phương đó về Hà Nội, người ngoại tỉnh khi nhập vào đây phải áp dụng theo điều 20 (có nhà ở hợp pháp và một năm tạm trú).
Theo luật cư trú, thành phố Hà Nội trực thuộc Trung ương, việc đăng ký hộ khẩu thuộc thẩm quyền cấp quận, huyện. Còn Hà Tây, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thẩm quyền cấp xã. Tuy nhiên, hiện, các huyện trên chưa có mô hình đăng ký tiếp nhận hộ khẩu nên từ nay đến hết năm 2008 công an thành phố vẫn giao việc đăng ký hộ khẩu cho công an xã.
Hà Anh thực hiện