Theo Vụ phó Vụ ĐH và sau ĐH Ngô Kim Khôi, đến 10/4 mới hết hạn nộp hồ sơ nên thí sinh cần nghiên cứu kỹ thông tin về trường trước khi đăng ký. Sau thời gian này, thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường và các điểm nhận hồ sơ của Bộ GD&ĐT (11-17/4).
Thí sinh đang học THPT có thể nộp hồ sơ tại nơi đang học hoặc nộp trực tiếp tại trường muốn dự thi. Thí sinh tự do (tốt nghiệp THPT từ những năm trước) nộp hồ sơ tại Phòng, Sở GD hoặc nộp trực tiếp tại trường ĐH, CĐ.
Thí sinh nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2007. Ảnh: T.D. |
Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT) Quách Tuấn Ngọc cho biết, trong khi chờ đợi cuốn "Những điều cần biết", thí sinh có thể vào trang tuyển sinh của Bộ (http://ts.edu.net.vn/?page=1.0) để tìm thông tin về các trường theo từng nhóm ngành, khối thi, bậc đào tạo, địa phương cũng như loại hình đào tạo.
Ngoài ra, trên cổng thông tin này còn có sẵn mẫu để giúp thí sinh tập làm quen với việc điền hồ sơ. Hệ thống máy tính sẽ giúp các em tránh gặp phải các lỗi như: nhầm mã ngành, điền vào các trường không tổ chức thi...
Cổng thông tin tuyển sinh sẽ giúp thí sinh tra cứu thông tin cần thiết dễ dàng hơn. Ảnh chụp màn hình. |
Ông Ngọc cũng cho rằng, khi làm hồ sơ đăng ký dự thi, trước hết thí sinh cần dựa vào vào năng lực bản thân, sở trường và năng khiếu, rồi mới đến nhu cầu xã hội. Đừng nên quá quan tâm tìm ngành nào, trường nào thuộc loại "hot" hoặc có điểm thi thấp, dễ đỗ...
"Mọi năm, vì lý do tâm lý, các thí sinh thường có thói quen nộp 5-7 bộ hồ sơ vào nhiều ngành cùng khối thi của một trường để đến gần ngày thi mới đưa ra quyết định chính thức. Tuy nhiên, tôi khuyên các em chỉ nên nộp một bộ hồ sơ bởi trước ngày thi, thí sinh vẫn còn một buổi để thay đổi ngành nghề", ông Ngọc gợi ý.
Tiến Dũng
Hãy đặt câu hỏi tư vấn tại đây.