Thịt lợn được vận chuyển về thành phố bằng xe buýt. (Tuổi Trẻ) |
Trong số hàng chục con heo chờ tại lò, có nhiều con đang bị bệnh, sung huyết, đốm đỏ, có dấu hiệu bệnh lở mồm long móng. Tiến hành kiểm tra lâm sàng, kết quả có bảy con heo (tổng trọng lượng trên 500 kg) bị bệnh lở mồm long móng.
Đặc biệt, tất cả số heo bị lở mồm long móng đều có giấy kiểm dịch xác nhận heo không bệnh do Cơ quan thú y Đồng Nai cấp vào ngày 11/1. Trạm thú y Thủ Đức đã lập biên bản và ra quyết định xử lý tiêu hủy.
Các ông Nguyễn Văn Nghĩa, Ninh Anh Vũ, Nguyễn Văn Thanh (cùng ngụ phường Bình Chiểu) và Mai Viết Thắng (ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức), chủ số lợn bệnh, khai nhận số heo này họ mua từ phường Tân Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai) về, trước khi đưa về đây họ đã được thú y địa phương cấp giấy kiểm dịch.
Vào lúc 10h45 cùng ngày, trên đường Bùi Minh Trực (phường 5, quận 8), Đội Quản lý thị trường 8B tiến hành kiểm tra xe 56L-6836 do ông Nguyễn Văn Khánh điều khiển, phát hiện 24 con heo thịt không giấy kiểm dịch. Ông Khánh khai số heo này mua từ huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) đưa về TP HCM bán thịt.
Bà Trương Thị Kim Châu - Chi cục phó Thú y TP HCM - cho biết trong những ngày gần đây, lực lượng thú y thành phố thường phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra ở các cửa ngõ vào thành phố, nhất là cửa ngõ từ ĐBSCL lên.
Nhờ tăng cường kiểm tra mà những ngày qua đã phát hiện một số trường hợp vận chuyển heo bệnh từ Long An, Tiền Giang đưa về thành phố. Đáng báo động là người bán thịt thường xẻ thịt heo từ các tỉnh Tiền Giang, Long An rồi bỏ vào giỏ cột kín, đưa về các chợ bằng xe khách để tiêu thụ.
(Theo Tuổi Trẻ)