Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo phòng chống ảnh hưởng của bão số 7 tại Bình Định. Ảnh: Trí Tín. |
Chiều 6/10, về kiểm tra tình hình phòng tránh bão số 7 ở tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão phối hợp chặt chẽ các địa phương chủ động ứng phó tình huống xấu xảy ra.
Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị, tổ chức và người dân không được chủ quan mặc dù tình hình bão có vẻ lắng dịu. Đặc biệt, cần rút kinh nghiệm mấy năm trước sau khi bão đi qua, hoàng lưu bão có thể gây mưa lũ trên diện rộng. Các công trình hồ chứa cần tập trung nhân lực ứng trực theo dõi tình hình và diễn biến dự báo mưa.
Từ sáng 6/10, trên toàn tỉnh Bình Định đã có mưa trên diện rộng, lượng mưa ngày càng lớn và gió bắt đầu thổi mạnh, nhưng đến chiều thì mưa tạnh. Dự báo vùng tâm bão sẽ đi vào thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên). Do đó, các vùng xung yếu, triều cường, vùng trũng thấp tại thành phố Quy Nhơn, các huyện Tuy Phước, Vân Canh có nguy cơ sẽ bị ảnh hưởng rất nặng.
Tại xã ven biển Nhơn Hải thuộc thành phố Quy Nhơn, nơi thường xuyên xảy ra sạt lở, xâm thực do triều cường, người dân đang gấp rút chèn chống nhà cửa lần cuối và di dời người cùng tài sản đến nơi an toàn. Riêng thôn Hải Đông có 2.500 nhân khẩu thì phải di dời 340 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ngay trước khi bão đổ bộ, nhiều người còn tranh thủ dùng bao cát đè mái, chèn chống nhà cửa khỏi bị hư hại.
Người dân thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) hối hả dùng cát chèn chống nhà. Ảnh: Khoa Thy |
Hàng loạt khu dân cư ven biển huyện Phù Cát tại các xã Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Hưng cũng đã được di dời đến nơi an toàn. Toàn tỉnh Bình định đã di dời 12.000 người dân đến nơi tránh bão.
Với 30 hồ chứa xuống cấp và có nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ năm nay, Bình Định yêu cầu các địa phương lập đội xung kích ứng trực tại các hồ có nguy cơ cao để kịp thời xử lý tình huống khẩn cấp.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã lập hai Sở chỉ huy tiền phương đóng ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) và tại Bộ chỉ huy Quân sự Bình Định để huy động hơn 750 cán bộ, chiến sĩ giúp dân trong mùa mưa bão năm nay.
Bộ đội giúp dân chống bão ở Phú Yên. Ảnh: Chí Phan |
Chiều 6/10, trên địa bàn tỉnh Phú Yên, bờ biển khu phố 6 (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) và bờ kè thôn Hội Phú (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) đã bị triều cường xâm thực vào khu vực dân cư. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên trực 24/24h, huy động 220 chiến sĩ cùng 5 ôtô, 6 tàu, 10 ca nô sẵn sàng cơ động phối hợp cùng các lực lượng kịp thời xử lý tình huống. Lực lượng chức năng cũng di dời gần 200 hộ ở khu vực có nguy cơ triều cường và 62 lồng bè nuôi trồng thủy sản đến vị trí an toàn; sắp xếp cho trên 2.000 phương tiện vào nơi neo đậu tránh trú bão...
Bão tiến vào vùng biển Quảng Ngãi - Phú Yên gây mưa to, biển động mạnh. Người dân các tỉnh miền Trung càng tăng tốc chống nhà cửa, di dời tài sản lên cao, chủ động sơ tán đến nơi an toàn. Ông Lê Văn Trúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, đến chiều nay, các lực lượng địa phương đã giúp gần 1.000 hộ ở các vùng xung yếu, vùng trũng dọc sông Ba và các khu vực ven biển có nguy cơ cao nạn triều cường xâm thực đến nơi an toàn.
Lo ngại bão số 7 đổ bộ vào đất liền sẽ xảy ra mưa lớn, tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Ban quản lý các hồ chứa thủy điện chủ động điều tiết lũ. Từ 9h30 ngày 6/10, thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ 2.000m/s và dự kiến lượng nước lũ tràn về đến vùng hạ lưu, kết hợp triều cường dâng cao thì nước Sông Ba lên nhanh có khả năng gây ngập sâu TP Tuy Hòa.
Nhiều con đường tại Huế ngập nặng do ảnh hưởng của bão. Ảnh: Đăng Nguyên
Tại Huế, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, trong ngày 6/10, cơn mưa với lưu lượng lớn khiến nhiều tuyến đường chính như Hùng Vương, Đống Đa, Nguyễn Huệ, tuyến quốc lộ 1A, đoạn trước cầu vượt Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) bị ngập úng, gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông.
Trước đó, để kịp thời ứng phó với tình hình của cơn bão số 7, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kêu gọi tàu thuyền ở ngoài khơi về nơi trú ẩn an toàn. Chính quyền xã Hải Dương (huyện Hương Trà) cũng phối hợp với Bộ đội Biên phòng Đồn cửa khẩu cảng Thuận An huy động hơn 300 lực lượng dân quân cơ động cùng người dân gia cố bờ kè biển vùng xung yếu kéo dài từ khu vực Cồn Đâu đến thôn Thái Dương Hạ Nam (xã Hải Dương) với chiều dài gần một km. Các lực lượng đã dùng 110 rọ sắt, bao tải cùng hơn 200 khối đá để đắp kè biển vùng bị xâm thực, gây sạt lở nặng nhằm ứng phó kịp thời trước thiên tai, bão lũ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 13h tâm bão số 7 chỉ còn cách bờ biển các tỉnh Quãng Ngãi - Phú Yên khoảng 130 km về phía đông. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Chịu ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh. Trên đất liền, các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 9. Từ tối nay, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ lên nhanh.
Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế, các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum có khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.
Nhóm phóng viên