Hầm đường bộ qua Đèo Cả nằm trên quốc lộ 1 qua hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa với chiều dài 13,4 km. Trong đó, chiều dài hầm đèo Cả là 3,9 km; hầm Cổ Mã 500 m; đường dẫn và cầu trên tuyến dài 9 km. Hầm được thiết kế theo tiêu chuẩn đường thiết kế cao tốc với tốc độ 80 km/h. |
Dự án được khởi công vào cuối năm 2013, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016. Công ty Sông Đà 10 đang triển khai thi công mố cầu số 5 phía nam đường hầm đèo Cổ Mã và khẩn trương khoan các miệng hầm phía nam của đường hầm chính qua đèo Cả. |
Tại cửa hầm đèo Cả phía bắc, đơn vị thi công đã khoan sâu hai cửa hầm đến gần 20 m. Do ở phần cửa hầm địa chất yếu, nên phải thi công chậm. |
Công nhân khoan và đưa đất ra ngoài tại cửa hầm. |
Lực lượng công nhân và máy móc, thiết bị hoạt động liên tục 3 ca thay phiên nhau 24/24h. |
Dự án hầm đường bộ đèo Cả có 19 gói thầu, đến nay tất cả các gói thầu đều đã được thi công để kịp tiến độ dự kiến. |
Công trường thi công đường dẫn vào hầm Cổ Mã. |
Hầm Cổ Mã đã đào được khoảng 455/500m, dự kiến đưa vào khai thác thử nghiệm vào dịp chào mừng Quốc khánh năm 2015. |
Ngọc Thắng - Lê Huỳnh