Tại hội nghị đổi mới kinh tế hợp tác trong nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày 14/10, ông Phạm Quốc Ân, Chủ nhiệm Hợp tác xã Chăn nuôi Quý Hiền (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) nêu ra một thực tế về thủ tục hành chính đang "hành" hợp tác xã, đó là việc cấp giấy phép cho trứng ra khỏi địa bàn chỉ có giá trị trong một ngày. "Điều này như đánh đố hợp tác xã trong việc thực thi", ông Ân nói.
Theo ông Ân, các trang trại, hộ dân muốn bán trứng trong huyện phải có tem vệ sinh thú y. Nếu trang trại hay hộ nào muốn bán ra ngoài huyện thì bên cạnh tem này còn phải có bộ giấy vận chuyển kiểm dịch sản phẩm động vật ra ngoài địa phương huyện. Như vậy mỗi quả trứng phải chịu thêm giá thành 50 đồng.
"Việc này không những ảnh hưởng đến giá thành sản xuất, mà điều đáng nói là giấy chỉ có giá trị trong một ngày", ông Ân thắc mắc.
"Nếu chúng tôi muốn chấp hành tốt các quy định, không trốn tránh gì thì chúng tôi có lẽ phải có một nhân viên túc trực ở trạm thú y để xin giấy. Nếu không, khi cần bán hàng mà cán bộ đi vắng thì không xin được giấy phép. Nếu không xin được mà 'đi chui' thì bị phạt", ông Ân nói thêm và cho biết muốn bán được hàng đôi lúc ông thường đưa xe hàng đi lúc 23h.
Cũng theo phản ánh của ông Ân,thực tế không có cơ quan chức năng nào đến kiểm tra xem trứng có nhiễm chất gì hay không, mà chỉ nhìn thấy quả trứng hoặc để trứng ở nhà chạy ra trạm để lấy dấu.
Nghe vấn đề này, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát đã ngay lập tức yêu cầu Cục Thú y lên Lào Cai kiểm tra. "Chuyện thật mà như đùa. Nếu đây là do Thông tư của Bộ thì ngay lập tức phải đề nghị sửa đổi", Bộ trưởng Phát nói.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng nhận định, phần lớn Hợp tác xã đều hoạt động kém hiệu quả; chỉ 10% là có hiệu quả. Nội dung hoạt động của Hợp tác xã khá hạn hẹp, mới chỉ thực hiện được một số dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp.
Để cải thiện tình hình này, theo Bộ trưởng cần có cách tiếp cận mới; xây dựng kế hoạch phát triển Hợp tác xã nông nghiệp phải tính đến yếu tố đặc thù của từng ngành nghề riêng. Bên cạnh đó, mô hình hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp phải bắt nguồn từ cuộc sống, từ mô hình đã làm và thấy hiệu quả chứ không nên tự "vẽ trên giấy" rồi mới áp xuống triển khai.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp, cả nước hiện có gần 10.400 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có khoảng 9.400 hợp tác xã dịch vụ và sản xuất nông nghiệp (chiếm 92%); 115 hợp tác xã lâm nghiệp; gần 600 hợp tác xã thuỷ sản và 79 hợp tác xã diêm nghiệp. Số lượng hợp tác xã thành lập mới trong những năm gần đây tăng mỗi năm bình quân khoảng 200. |
Hương Thu