Ngày 17/10, ông Nguyễn Quế Sự, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu huyện Hưng Nguyên sớm xử lý tình trạng sụt lún nghiêm trọng tại tuyến đường được đầu tư gần 70 tỷ đồng.
"Chủ đầu tư phải thuê một đơn vị có kinh nghiệm để lên phương án xử lý sự cố một cách sớm nhất", ông Sự nói và cho rằng tuyến đường nối từ khu di tích cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong đến Xứ ủy Trung Kỳ và di tích Phạm Hồng Thái, vì vậy có ý nghĩa quan trọng.
Hiện trường tuyến đường bị sụt lún. Ảnh: Hải Bình. |
Về nguyên nhân dẫn tới sụt lún, Sở Giao thông cho hay, cơ quan chức năng đã khoan năm mũi thăm dò. Kết quả xác định đường nằm trên sườn đá dốc về phía kênh, với địa chất nền đường là sét lẫn dăm sạn, loại có độ trương nở lớn và ma sát của đất giảm mạnh khi gặp nước.
Mưa nhiều làm nước trong kênh dâng lên ngấm vào nền đường. Khi mưa ngừng, nước trong kênh rút nhanh nhưng lượng nước ngấm vào nền đường chưa thoát kịp, gây mất cân bằng áp lực kết hợp với yếu tố địa chất bất lợi sẽ dẫn tới sụt lún.
Hiện để đảm bảo giao thông qua khu vực này, cơ quan chức năng phải lập rào chắn, trực gác để cảnh báo phương tiện qua lại.
Tuyến đường dài 5,4 km, được thiết kế với bề rộng nền đường 6,5 m, bề rộng mặt đường 3,5 m, mỗi bên gia cố lề một mét. Mặt đường được làm bằng đá dăm láng nhựa 3 lớp dày 3,5 cm, lớp móng bằng đá dăm tiêu chuẩn dày 27 cm. Tổng vốn đầu tư hơn 68 tỷ đồng, huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư.
Từ tháng 11/2015, công ty cổ phần Tân Nam có trụ sở tại thành phố Vinh bắt đầu thi công. Hai năm sau, công trình hoàn thành trên 95%. Tuy nhiên ngày 30/9, 140 m đường qua xã Hưng Châu bị sụt theo hình dạng vòng cung, vị trí sạt lở sâu nhất gần ba mét.