Ông Vũ Thế Bình. Ảnh: Đoàn Loan. |
- Vừa qua, Tổng cục Du lịch đã tung ra đợt khuyến mại lớn chưa từng có với 99 tour giảm giá, làm thế nào để tránh tình trạng tour giá thấp chất lượng cũng thấp?
- Các doanh nghiệp cam kết giảm giá tour song chất lượng giữ nguyên. Tổng cục Du lịch đã giao nhiệm vụ cho các Sở Du lịch giám sát trực tiếp và thường xuyên kiểm tra các tour khuyến mại này, ngoài ra là sự giám sát của du khách.
Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết thì sẽ phải chịu mức xử lý thích hợp, như công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và loại tên ra khỏi danh sách, không được áp dụng một số ưu tiên của nhà nước.
- Có ý kiến cho rằng, đợt khuyến mại này được ngành du lịch phát động khá chậm trễ so với nhiều nước khác trong khu vực. Ông nói gì về vấn đề này?
- Tôi rất khâm phục cơ quan du lịch Thái Lan, họ rất nhạy bén và chuyên nghiệp. Ngay trong quá trình khủng hoảng, họ đã chuẩn bị được chương trình khôi phục hoạt động du lịch để công bố ngay. Khuyến mại cao hơn chúng ta, có khách sạn giảm giá tới 70%. Tất nhiên, họ cũng có lợi thế là Chính phủ Thái hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp.
Du khách tham quan Thánh địa Mỹ Sơn. Ảnh: Hồng Vân. |
Đợt khuyến mại này của Việt Nam có quy rộng gồm 99 sản phẩm của 61 khách sạn, 37 công ty lữ hành, còn Thái Lan chỉ có 24 khách sạn. Ở nước ta, giá tour cao hơn Thái Lan nhiều song chúng ta không quen giảm giá, các doanh nghiệp VN thường có thói quen ai biết người nấy. Do vậy, phải làm sao thay đổi được quan niệm này. Chiến dịch khuyến mại sẽ thức tỉnh các doanh nghiệp biết đoàn kết.
- Trong chiến dịch giảm giá này, ngành du lịch đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ những gì để thúc đẩy tăng trưởng?
- Tổng cục Du lịch đã trình Bộ để trình Thủ tướng một loạt các biện pháp để hỗ trợ ngành như giảm thuế VAT, hoàn thuế cho khách mua hàng, giá cước bưu chính viễn thông... Chính phủ sẽ rót kinh phí tuyên truyền, tổ chức cho đợt khuyến mại này nằm trong nguồn cấp bổ sung.
Năm 2009, chúng tôi đặt kế hoạch thu hút khách bằng năm 2008 là 4,2 triệu khách quốc tế, song thực hiện rất khó khăn vì năm 2009 sẽ còn tiếp tục khủng hoảng kinh tế thế giới.
- Một biện pháp thu hút khách hiệu quả là tuyên truyền, quảng bá. Năm 2008, Chính phủ đã rót 30 tỷ đồng để ngành du lịch thực hiện xúc tiến, quảng bá, việc này đã thực hiện đến đâu?
- Đúng là có số tiền này song quy chế sử dụng ngân sách đó như thế nào thì chưa được phê duyệt. Ở nước ta, thủ tục hành chính còn rườm rà, cộng với quan điểm của các ngành khác nhau nên chưa thực hiện được.
Tôi được biết, Thái Lan trong năm 2009 sẽ tung 190 triệu USD để quảng bá, xúc tiến.
- Ngoài giảm giá tour để hút khách quốc tế, ngành du lịch sẽ có biện pháp gì để thu hút khách nội địa?
- Tổng cục Du lịch đang xây dựng sản phẩm nội địa để kích thích nhu cầu nội địa, ngay trong dịp Tết này. Trong thời gian ngắn nữa, chúng tôi sẽ đưa lên mạng các chương trình cụ thể, giá cả theo từng công ty, khẩu hiệu cũng là giảm tới 50%.
Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy du lịch nội địa để giảm bớt mất cân bằng đi du lịch nước ngoài.
Đoàn Loan