Việt kiều về thăm quê hương trong buổi gặp mặt với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. |
Những người con xa quê bày tỏ sự quan tâm của họ đối với từng bước tiến của đất nước và cho biết sẵn sàng trở về làm ăn tại quê nhà. Sau gần nửa thế kỷ sống tại Pháp, ông Bùi Văn Tuyền nhận xét: "So với mấy năm trước, môi trường đầu tư ở Việt Nam giờ đây cởi mở và thông thoáng hơn. Kiều bào không còn mặc cảm, trở về nước ngày càng nhiều. Chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc, đưa thông tin của quê nhà tới những người chưa có dịp về nước".
Với năng lực, khả năng tài chính và sự thông hiểu phong tục tập quán, Việt kiều là cầu nối thuận tiện để các nhà đầu tư nước ngoài tìm đến Việt Nam. Song, vẫn có một số vướng mắc như nhận xét của ông Tài Phương, Việt kiều sống ở Mỹ hơn 20 năm, đang kinh doanh thương mại tại Việt Nam: "Việt Nam là một nước có độ an toàn cao để đầu tư. Nhưng chính sách thu hút Việt kiều cần phải cụ thể hơn. Luật pháp của chúng ta chưa hoàn thiện và chưa sát thực tế. Vì vậy, nhiều văn bản của chính phủ và các cơ quan quản lý khi xuống địa phương lại bị hiểu theo nhiều cách khác nhau, không thống nhất".
Cũng với quan điểm trên, chị Nguyễn Thị Lan Hương, Việt kiều Mỹ, trở về làm ăn ở Việt Nam 2 năm nay bày tỏ: "Việc thực hiện chính sách còn nhiều bất cập. Mỗi lần chúng tôi hỏi thông tin, các quan chức Việt Nam vẫn chưa thực sự giúp đỡ. Các quy định về ngân hàng cũng chưa cụ thể". Anh Lê Thiết Thảo, Việt kiều tại Angola cho biết, uy tín của Việt Nam tại Châu Phi nói chung và Angola nói riêng khá lớn, rất thuận lợi cho chúng ta khi làm ăn ở thị trường này. Tuy nhiên, không có đại diện ngoại giao của Việt Nam, 1.200 người Việt tại đây rất thiếu thông tin về đất nước.
Năm nay, ước tính có 200 nghìn Việt kiều về nước, tăng trên 33% so với năm ngoái. Tính cả năm 2001, hơn 510 nghìn Việt kiều đã về thăm quê hương, tăng trên 41% so với năm 2000.
(Theo Lao Động)