Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 640 tỷ đồng, do các nhà thầu nước ngoài cung cấp thiết bị và tổ chức thi công. Công ty Điện lực thành phố cho biết, công trình xuất phát từ trạm biến áp 220 kV Nhà Bè, phần đi trên không dài 3,7 km; phần đi ngầm dài 6,3 km vì mật độ dân khu vực này chưa cao.
Từ nay đến cuối năm, Sở GTCC còn cấp phép đào đường cho một số tuyến để xây dựng hầm cống cáp điện thoại:
- Tại quận 1: đường Huỳnh Khương Ninh, Mai Thị Lựu, Phan Liêm, Nguyễn Huy Tự, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng... - Tại quận Bình Thạnh: đường Ngô Đức Kế, Nguyên Hồng, Trần Quý Cáp, Phan Văn Trị... - Tại quận Tân Bình: đường Phan Đình Phùng, Độc Lập, Thống Nhất, Trương Công Định, Nguyễn Xuân Khoát, Đường khu 5... |
Đường dây đến quận 7 bắt đầu đi ngầm dọc theo xa lộ Bắc Nam, băng qua cầu Rạch Bàng, Kênh Tẻ; ở quận 4, đường dây đi theo đường Khánh Hội, xuyên rạch Bến Nghé; sang quận 1 thì chạy theo đại lộ Đông Tây, rẽ vào Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, công viên 23/9, băng qua Phạm Hồng Thái, đi theo đường Trương Định rồi vào công viên Tao Đàn.
Có thể thấy, với sự bố trí tuyến trên, người dân thành phố sẽ phải đón nhận một chiến dịch đào đường khá phức tạp.
Vì là đường dây cao thế 220 kV nên mương đào khá rộng, bề ngang khoảng 2-2,5 m, sâu 1,7-1,9 m. Mặt đường dùng để thi công có thể từ 4-4,5 m, chưa kể diện tích tập trung các phương tiện cơ giới. Ngoài ra, tại những hầm nối cáp, bề rộng tối thiểu là 4 m, dài 10 m thì mặt đường còn bị thu hẹp nhiều hơn. Đường dây có đoạn đi dọc theo xa lộ Bắc Nam, đại lộ Đông Tây, cầu Kênh Tẻ... đang được xây dựng thì việc đặt cáp tương đối thuận lợi, nhưng với những lộ giới nhỏ như Trương Định, giao lộ đông đúc như Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học - Cô Giang, Nguyễn Thái Học - Cô Bắc, Lê Lai - Trương Định... thì tình trạng ách tắc giao thông chắc chắn sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, do mương đào rất rộng nên những căn nhà ở mặt tiền có thể bị ảnh hưởng, kể cả sinh hoạt của người dân.
(Theo Thanh Niên)