Hiệu phó ĐH Xây dựng Hà Nội Ưng Quốc Dũng cho biết, trường đã chấm được 2/3 số bài thi. Vẫn có thí sinh bị điểm 0, nhưng không nhiều. Mặc dù số bài điểm trên trung bình tăng, nhưng số thí sinh đạt điểm 9-10 tương đối ít. Ông Dũng dự đoán, điểm chuẩn vào ĐH Xây dựng năm nay sẽ không dưới 20.
Hôm qua, ĐH Bách khoa Hà Nội đã hoàn thành việc chấm thi 2 môn Toán và Hoá. Thống kê sơ bộ có 60% đạt điểm trên trung bình, 33% điểm trên 6. Riêng môn Toán có 30% số bài thi đạt điểm trên 8. Trưởng phòng đào tạo Dương Đức Hồng nhận định: "Căn cứ kết quả chấm thi với chỉ tiêu của trường, dự báo điểm xét tuyển nguyện vọng 1 khoảng 23. Năm ngoái, điểm xét tuyển là 21".
ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội cũng đã chấm xong 70% số bài thi. Điểm thi dưới 3 giảm hẳn, trên trung bình tăng nhiều, đặc biệt là hai môn Toán và Hoá. Theo Hiệu phó Bùi Duy Cam, điểm chuẩn một số ngành có thể trên 22, cao hơn 2 điểm so với năm ngoái. ĐH Kinh tế TP HCM, ĐH Quốc gia TP HCM cũng dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn từ 1 đến 2 điểm.
Năm nay, chất lượng thí sinh dự thi cao làm nhiều trường phấn khởi. Tuy nhiên, quy định xét tuyển ĐH mới của Bộ lại khiến họ lo lắng. Năm ngoái, những thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được theo học nguyện vọng 2. Tuy nhiên, năm nay thí sinh có quyền lựa chọn giữa 2 nguyện vọng trúng tuyển và các trường phải xét tuyển đồng thời cả nguyện vọng 1 và 2. Quy định này có lợi cho thí sinh, nhưng lại gây nhiều khó khăn cho các trường. Viện trưởng Viện ĐH Mở Nguyễn Kim Truy giải thích: "Sẽ có một số trường hợp trúng nguyện vọng 1, nhưng lại theo học nguyện vọng 2. Nếu các trường chỉ xét tuyển đúng 100% chỉ tiêu theo quy định thì sau khi trừ lượng thí sinh ảo, nhiều trường nhóm dưới như chúng tôi sẽ chỉ tuyển được 80-90% chỉ tiêu. Trong khi đó, do xét tuyển chung nên các trường không thể hạ điểm chuẩn vì sẽ dẫn tới ảnh hưởng dây chuyền".
Năm ngoái, một số ĐH nhóm trên ở Hà Nội như Y, Ngoại thương, Xây dựng, Học viện Tài chính... đã xét tuyển 100% nguyện vọng 1. Với quy định mới, điều này sẽ khó xảy ra. Hiệu phó ĐH Xây dựng Ưng Quốc Dũng tỏ ra lo lắng: "Nhiều thí sinh dự thi đạt điểm cao nhưng chưa chắc các em đã chọn trường mình. Chúng tôi phải chờ dữ liệu của các trường bạn, sau đó mới có thể xác định chính xác tỷ lệ và điểm chuẩn cho từng nguyện vọng. Chỉ cần khâu truyền dữ liệu của một trường không chính xác thì hàng loạt trường khác sẽ gặp rắc rối".
Để khắc phục tình trạng thí sinh trúng tuyển "ảo", nhiều trường dự kiến sẽ dành 85-95% cho nguyện vọng 1 và 5-15% cho nguyện vọng 2, chấp nhận khả năng không tuyển đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, đối với những trường nhóm dưới, phương án trên là bất khả thi do việc tuyển sinh phụ thuộc nhiều vào trường khác. Hiệu phó ĐH Công đoàn Vũ Quang Thọ cho biết: "Năm ngoái, gần 40% số thí sinh trúng tuyển là từ nguyện vọng 2 và 3. Với lượng thí sinh ảo nhiều như hiện nay, nếu Bộ không có hướng dẫn cụ thể thì việc tuyển sinh của trường sẽ rất khó khăn".
Việt Anh