Hơn 9h ngày 7/7, lửa và khói bùng lên tại tòa hậu cung của đền Nhạn Tháp, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Do đền làm bằng gỗ nên lửa bốc nhanh. Người dân dùng xô nhựa và các vật dụng thô sơ múc nước giếng và ao hồ truyền tay nhau xối lên mái nhà. Một số bình cứu hỏa mini, máy bơm nước cũng được huy động tham gia. Sau nửa tiếng, đám cháy mới được dập tắt.
Tại hiện trường, tòa hậu cung bị cháy xém, một phần mái ngói đổ sập. Tượng, sắc phong, ngai vàng hư hỏng.
Hiện trường vụ cháy làm mái ngói và vật dụng trong tòa hậu cung xém lẹm hư hỏng. Ảnh: H.C. |
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó chủ tịch xã Hồng Long cho biết, nguyên nhân cháy nghi do chập điện.
Cơ quan chức năng huyện Nam Đàn đang xác định thiệt hại, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Đền Nhạn Tháp có từ thời Lý, gồm 2 toà bái đường và hậu cung, là nơi thờ phụng Lý Nhật Quang (con thứ 8 của vua Lý Thái Tổ) - người khai cơ lập làng cho vùng đất Nam Đàn. Năm 1993, đền được công nhận là di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia.
Hải Bình